Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thầy Park loại Thanh Bình, chốt đội hình dự Asian Cup

15:34, 07/01/2019
Chân sút 21 tuổi sẽ về nước trong hôm nay 7/1, khi 23 tuyển thủ còn lại chuẩn bị cho trận ra quân gặp Iraq.

Tiền đạo Đinh Thanh Bình nằm trong 24 tuyển thủ Việt Nam sang Qatar tập huấn, rồi cùng đội bay đến UAE dự giải. Theo quy định của ban tổ chức Asian Cup 2019, mỗi đội chỉ có thể đăng ký 23 cầu thủ. Với Nguyễn Tiến Linh và Hà Đức Chinh cho vị trí trung phong cắm, HLV Park Hang-seo quyết định gạch tên Thanh Bình.

HLV Park Hang-seo quyết định gạch tên Thanh Bình.

Thanh Bình trưởng thành từ lò HAGL và là thành viên chủ chốt của Việt Nam dự U20 World Cup năm 2017. Anh đã chơi 14 trận ở V-League, phần lớn từ ghế dự bị, và chưa ghi bàn. Anh chuyển tới Viettel theo dạng cho mượn năm 2018 và ghi một bàn ở giải hạng Nhất.

Sau AFF Cup 2018, HLV Park gọi bảy tân binh gồm Trần Minh Vương, Phan Thanh Hậu, Đinh Thanh Bình, Nguyễn Thành Chung, Ngân Văn Đại, Nguyễn Hoàng Đức và Ngô Tùng Quốc. Trong đó, chỉ có Minh Vương, Thành Chung và Văn Đại được dự Asian Cup.

Bên cạnh việc chốt danh sách dự giải, HLV Park còn công bố số áo chính thức của cầu thủ. Đức Chinh chuyển từ số 13 sang 18, còn số 10 thuộc về Nguyễn Công Phượng. Tân binh Văn Đại khoác áo 11, còn số 9 dành cho Nguyễn Văn Toàn.

Việt Nam sẽ gặp Iraq trong trận ra quân lúc 20h30, thứ Ba ngày 8/1. Sau đó, thầy trò HLV Park lần lượt đụng độ Iran và Yemen.

23 tuyển thủ Việt Nam dự Asian Cup 2019

Thủ môn: Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa), Đặng Văn Lâm (Hải Phòng), Nguyễn Tuấn Mạnh (Khánh Hòa).

Hậu vệ: Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Quế Ngọc Hải (SLNA), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Hồ Tấn Tài (Bình Dương), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL).

Tiền vệ: Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương (HAGL), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Thanh Hóa).

Tiền đạo: Phan Văn Đức (SLNA), Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Ngân Văn Đại (Hà Nội).

Theo VNE