Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An: Kỷ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

11:20, 20/02/2018

Sáng nay 20/2 (tức ngày mồng 5 tháng Tết Mậu Tuất), tại Đền thờ Hoàng Đế Quang Trung trên núi Dũng Quyết, UBND thành phố Vinh đã tổ chức lễ kỷ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa.

 

Tham gia buổi lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Trần Võ Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh và hàng ngàn du khách thập phương.

Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm.
Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm.

Vào mùa xuân Kỷ Dậu 1789, dưới sự lãnh đạo của người Anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ, nghĩa quân Tây Sơn đã hành quân thần tốc, táo bạo tiến công vào kinh thành Thăng Long, đỉnh cao là trận chiến sáng Mồng 5 Tết Kỷ Dậu, đánh tan hơn 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh, giải phóng kinh thành Thăng Long.

Các đại biểu dâng hương
Các đại biểu dâng hương tại lễ kỷ niệm.

Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa là bản anh hùng ca bất hủ trong cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Lễ kỷ niệm nhằm tưởng nhớ công ơn và những chiến công oai hùng đánh đuổi giặc ngoại xâm; ôn lại truyền thống hào hùng của phong trào Tây Sơn mà đỉnh cao là chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa. Đây là một hoạt động mang ý nghĩa tâm linh, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm, tri ân Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm, tri ân Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ.

Ngoài nghi lễ chính gồm: dâng hương, tế lễ, lễ hội có nhiều hoạt động sôi nổi, đặc sắc thu hút người dân và du khách như biểu diễn ca nhạc, biểu diễn võ thuật, các trò chơi dân gian và các hoạt động thể thao truyền thống như thi kéo co nam nữ, cờ tướng….

a
Người dân tham gia các hoạt động vui chơi trong khuôn khổ lễ hội.

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn và lãnh đạo Quân khu 4, các Sở, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo Thành phố Vinh đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên của Đền.

a
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn cùng các đồng chí lãnh đạo Sở, ngành, TP Vinh trồng cây lưu niệm trong khuôn viên của đền.

Mai Hương – Quốc Toàn