Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Khởi công xây dựng 2 cầu cho bản nghèo Kỳ Sơn

20:57, 08/04/2018

Những ngày đầu tháng 4 này, người dân bản Lưu Tân, xã vùng cao Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn đang rất phấn khởi và tích cực hỗ trợ các kỹ sư, công nhân đang tiến hành xây dựng, lắp đặt 2 cầu dân sinh về bản.

Nhiều người dân bản Lưu Tân cùng tham gia vận chuyển vật liệu xây dựng 2 chiếc cầu dân sinh.
Nhiều người dân bản Lưu Tân cùng tham gia vận chuyển vật liệu xây dựng 2 chiếc cầu dân sinh. Công trình hoàn thành đáp ứng nhu cầu đi lại của hơn 530 người dân.

Bản Lưu Tân có 90 hộ đồng bào Khơ Mú, cách trung tâm xã Bảo Nam hơn 15 km, điều kiện giao thông đi lại khó khăn và cách trở, từ bản ra trung tâm xã phải đi qua hai đoạn suối, đặc biệt vào mùa mưa lũ thường bị chia cắt do lượng nước ở thượng nguồn đổ về nhiều.

Một bà mẹ địu con vận chuyển đá xây cầu.
Một bà mẹ địu con vận chuyển đá xây cầu.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương buôn bán nông sản của bà con Khơ Mú bản Lưu Tân, ngày 7/4, chùa Trúc Lâm (Yên Thành) đã phối hợp với nhóm thiện nguyện Kho Thóc Nhân Dân và Đảng ủy chính quyền xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn tổ chức khởi công 2 cây cầu dân sinh về bản Lưu Tân, xã Bảo Nam với tổng mức đầu tư trên 1 tỷ đồng.

Kết cấu cầu bằng thép, trụ đổ bê tông, với tổng kinh phí đầu tư trên 1 tỷ đồng.
Kết cấu cầu bằng thép, trụ đổ bê tông, với tổng kinh phí đầu tư trên 1 tỷ đồng.

Theo thiết kế, hai cây cầu có chiều dài 18m và 36m, đều rộng 2m, kết cấu bằng thép, trụ bằng bê tông.

Do địa hình khó khăn, nên việc thi công gặp rất nhiều vất vả, hầu hết phải dùng đến sức người.
Do địa hình khó khăn, nên việc thi công gặp rất nhiều vất vả, hầu hết phải dùng đến sức người.

Ông Phan Văn Mạnh – Chủ tịch UBND xã Bảo Nam cho biết: “Đối với nhân dân bản Lưu Tân nói riêng và xã vùng cao Bảo Nam, việc xây dựng cầu dân sinh qua khe Thù vào bản là vô cùng cấp thiết. Dù người dân nhiều lần đề nghị chính quyền xây cầu nhưng xã còn khó khăn, chưa có kinh phí để thực hiện. Sự hỗ trợ của các mạnh thường quân sẽ giúp nhân dân đi lại thuận tiện, góp phần phát triển kinh tế địa phương”.

Lữ Phú