Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An hướng tới xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh

12:04, 21/08/2017

Sáng nay (21/8), UBND tỉnh và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác chiến lược viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2014 - 2020 và hội thảo hợp tác phát triển về đô thị thông minh. 

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh – Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh ủy và các phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh hội nghị.

Ngày 13 - 9 - 2014, UBND  tỉnh và Tập đoàn Bưu chính viễn thông ký hợp tác chiến lược về Viễn thông -  Công nghệ thông tin giai đoạn 2014 - 2020 với 5 nội dung. Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tạo điều kiện cho VNPT trong việc phát triển cơ sở hạ tầng mạng lưới viễn thông - Công nghệ thông tin; Ban hành nhiều văn bản, chương trình kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến viễn thông, công nghệ thông tin như: Quy hoạch phát triển, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh, đề án phát triển Nghệ An thành trung tâm Công nghệ thông tin của vùng Bắc Trung bộ...

Về hạ tầng viễn thông, Nghệ An đã xây dựng gần 1.500 trạm BTS, phát triển mở rộng mạng cáp quang các loại với hơn 40.000 km đến 100% các xã trong tỉnh.

Đề án xây dựng đô thị thông minh Nghệ An.
Đề án xây dựng đô thị thông minh Nghệ An.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Tập đoàn VNPT đã giới thiệu tổng quan về đô thị thông minh, từ đó đề xuất phương án hợp tác, triển khai.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thỏa thuận hợp tác chiến lược viễn thông giữa VNPT và tỉnh Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đề nghị nâng cao, mở rộng lĩnh vực công nghệ thông tin, phát triển đô thị thông minh tầm nhìn toàn diện, tổng thể.

Bí thư tỉnh ủy cũng đề nghị tiếp tục nâng cao, mở rộng lĩnh vực công nghệ thông tin, phát triển đô thị thông minh, cần có tầm nhìn toàn diện, tổng thể. Trước mắt cần tổ chức khảo sát, đánh giá lại quy hoạch khả năng phát triển, từng bước hợp tác theo nguồn lực phát triển của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu kết luận tại hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu kết luận tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đường khăng định: để đáp ứng yêu cầu trong định hướng phát triển kinh tế hiện nay, Nghệ An xác định cần xây dựng tỉnh thành trung tâm phát triển CNTT; Đề nghị tập đoàn tiếp tục hỗ trợ về xây dựng hạ tầng công nghệ, xây dựng đề án phát triển về đô thị thông minh; Nâng cao chất lượng cuộc sống, hoàn thiện các dịch vụ công có tính tương tác cao giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với tập đoàn Bưu chính viễn thông để xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh.

a
Đại diện Tập đoàn VNPT trao tặng tiền cho học sinh nghèo học giỏi Nghệ An.

Dịp này, nằm trong chương trình "Chắp cánh tài năng Việt", Tập đoàn VNPT đã trao tặng cho học sinh nghèo vươn lên học giỏi Nghệ An số tiền 500 triệu đồng.

Bùi Thọ - Hồng Sơn