Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Vụ thi thể nữ sinh lớp 6 mất tích nổi trên đập nước ở Yên Thành: Nghi án bà giết cháu

17:34, 06/11/2019
Cơ quan điều tra tình nghi bà H. là thủ phạm trong vụ nữ sinh lớp 6 chết dưới đập nước tại huyện Yên Thành, Nghệ An. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ gửi con cho bà H. rồi vào miền Nam làm công nhân.

Chiều 6/11, một lãnh đạo Công an huyện Yên Thành xác nhận đơn vị này đang tạm giữ bà P.T.H., 65 tuổi, ngụ xã Hậu Thành, huyện Yên Thành để điều tra về cái chết của em N.T.T. - 11 tuổi, học sinh lớp 6, cháu nội của bà H.

Bước đầu, qua lời khai của bà H. cùng nhiều dấu vết tại hiện trường, cơ quan điều tra tình nghi bà H. là người sát hại bé T..

Do vụ án đang được mở rộng điều tra nên Công an huyện Yên Thành cho biết chưa thể cung cấp chi tiết diễn biến vụ việc.

Camera của người dân ghi được cảnh cháu Tâm chở bà nội bằng xe đạp điện trước khi bị mất tích. Ảnh: Zing
Camera của người dân ghi được cảnh cháu Tâm chở bà nội bằng xe đạp điện trước khi bị mất tích. Ảnh: Zing

Trước đó, khoảng 5h30 sáng 5/11, người thân phát hiện thi thể em T. ở đập nước trong xã sau gần hai ngày mất tích kể từ khi T. rời nhà bạn đi sinh nhật về. Khu vực đập nước nơi phát hiện thi thể T. ở cách xa khu dân cư.

Tại hiện trường chân đập nước, người thân phát hiện chiếc mũ, áo khoác và chiếc xe đạp điện của T. ở trên bờ.

Trích xuất camera của người dân ở ven đường, công an ghi nhận thời điểm em T. đi sinh nhật về chiều 3/11 thì có chở bà H.

Khi T. mất tích, bà H. rời khỏi nhà ra Hà Nội rồi được cơ quan chức năng mời quay về để làm việc.

Được biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ T. gửi con cho bà H. rồi vào miền Nam làm công nhân.

Theo Tuổi trẻ

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm