Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Pháp phải thay đổi một số bộ trưởng trong nội các

08:27, 30/06/2011
Việc Bộ trưởng Kinh tế Christine Lagarde được bầu làm Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã dẫn tới sự thay đổi một số bộ trong Nội các Pháp.

 

Ông François Baroin, 45 tuổi, Bộ trưởng Ngân sách kiêm Người phát ngôn của Chính phủ Pháp đã được bổ nhiệm vào ghế Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Tài chính và Công nghiệp Pháp.

Bà Valerie Pecresse được cử giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngân sách và là người phát ngôn của chính phủ thay cho ông François Baroin trước đây.

Bộ trưởng các vấn đề Châu Âu, ông Laurent Wauquiez, 37 tuổi, sẽ thay bà Valérie Pécresse, giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học và Nghiên cứu trước đây của bà.

Ông cũng sẽ là một trong các ứng cử viên tham gia cuộc tranh cử tổng thống Pháp vào năm 2012.

Tổng thống Nicolas Sarkozy cũng bổ nhiệm Nghị sỹ Đảng Liên minh vì phong trao nhân dân (UMP) Marc Laffineur làm Quốc vụ khanh bên cạnh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Cựu chiến binh; ông David Douillet, 41 tuổi, làm Quốc vụ khanh phụ trách Người Pháp ở nước ngoài.

Bà Claude Greff, được cử làm Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề gia đình.

 

(Theo TTXVN)