Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

17h00 ngày 16/06, SLNA – TP.HCM: Quyền Chủ tịch Vinh "tái đấu" quê hương

08:45, 16/06/2017

Cách đây hơn 2 tháng, Công Vinh có dịp đối đầu đội bóng quê hương với tư cách Quyền Chủ tịch CLB TP.HCM. Và nay, cảm xúc đó lại ùa về với cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam

Tiếng sóng Sông Lam

Công Vinh là một cầu thủ chuyên nghiệp, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Đấy là điều mà bất kỳ người khó tính nào cũng phải thừa nhận. Những gì Công Vinh để lại ở những đội bóng hay vị trí mà anh trải qua luôn có cảm xúc khó tả. Đặc biệt, với đội bóng quê hương SLNA cũng như mỗi lần hồi hương. Dù trên cương vị là cầu thủ của đội bóng hay đối thủ, tất cả cảm xúc vẫn vẹn nguyên.

Hỉ, nộ, ái, ố. Niềm vui khôn tả cùng những giọt nước mắt đã đọng lại ở quá khứ. Cách đây hơn 2 tháng, Công Vinh lại trở về xứ Nghệ. Tuy nhiên, khác ở chỗ - Vinh trở về với tư cách của Quyền chủ tịch CLB TP.HCM. Đó là một nấc thang mới trong sự nghiệp với bóng đá của cựu tiền đạo này.

Trong lần trở về đó, ở cương vị là người đứng đầu CLB, Vinh không quên những ân tình xưa. Anh tranh thủ thời gian ghé thăm SLNA tập luyện. Những lời thủ thỉ ân tình với người xứ Nghệ. Nhưng trên sân bóng, Công Vinh lại trải qua những giây phút nghẹt thở.

Như sự sắp đặt của định mệnh. Một cầu thủ xứ Nghệ khác là Trương Đình Luật trong màu áo TP.HCM đã ghi bàn gỡ hòa cho các vị khách. Ngày về trọn vẹn với Quyền chủ tịch Lê Công Vinh. Tình và lý được hài hòa.

SLNA đang rất cần chiến thắng để tìm lại cảm giác chiến thắng.
SLNA đang rất cần chiến thắng để tìm lại cảm giác chiến thắng.

Ca khó cho Công Vinh

TP.HCM lẫn SLNA có những chiến thắng nghẹt thở nhưng đầy ấn tượng ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia ngay trên sân của những đối thủ khó chịu là S.Khánh Hòa BVN và Hà Nội FC.

HLV Alian Fiard đã tạo nên một tân binh không phải dạng vừa khi vẫn thi đấu tốt ở mặt trận V-League cũng như Cúp Quốc gia. Tuy nhiên, vấn đề mà TP.HCM đang gặp phải là họ thiếu một chân sút. Sau khi chia tay tiền đạo Dyachenko, đội bóng của Quyền chủ tịch Lê Công Vinh vẫn đang ra sức tìm kiếm người thay thế. Quá trình tìm kiếm vẫn đang sàng lọc gắt gao. Trước mắt, HLV Fiard đành hài lòng với tân binh Vũ Quang Nam, cầu thủ chơi cho đội hạng Nhất là CLB bóng đá Huế ở giai đoạn 1 của mùa giải.

Hành quân ra xứ Nghệ với “súng không đạn”, TP.HCM được dự báo sẽ lành ít dữ nhiều. Bởi lẽ, đội bóng xứ Nghệ đang có sự hưng phấn cao độ sau chiến thắng trước đội bóng mạnh Hà Nội FC. Sân Vinh đang dần trở thành điểm tựa với thầy trò HLV Đức Thắng. Họ bất bại trong 4 lần gần nhất tiếp đón đối phương.

Những ân tình sẽ chỉ diễn ra ở ngoài sân cỏ. Còn trước mắt, với Công Vinh, ngày trở lại xứ Nghệ với tư cách Quyền chủ tịch CLB TP.HCM sẽ khó mà êm ả.

(Theo TTVH)