Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc tại Con Cuông

11:18, 22/01/2019
Nằm trong chương trình công tác tại Nghệ An, sáng nay (22/1), đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dẫn đầu đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm, làm việc tại huyện Con Cuông,

Cùng đi, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu QH tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng đoàn Đại biểu QH tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Con Cuông năm 2018 cho thấy: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương đạt 8,51%, cao nhất từ trước đến nay; Thu ngân sách trên địa bàn toàn huyện đạt gần 54 tỷ đồng, đạt 270% dự toán tỉnh giao. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của huyện Con Cuông trong năm 2018, đó là tiến độ thực hiện Đề án xây dựng Con Cuông theo hướng đô thị sinh thái vẫn còn chậm so với kế hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý cho rằng: Nhu cầu sử dụng vốn để phát triển KTXH đối với huyện Con Cuông hiện nay rất lớn.

Đối với 5 đề xuất của huyện Con Cuông tại buổi làm việc liên quan đến nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, trường học, đô thị, bảo tồn và phát triển tộc người Đan Lai, phát triển du lịch...Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý cho rằng: Nhu cầu sử dụng vốn để phát triển kinh tế- xã hội đối với huyện Con Cuông hiện nay rất lớn. Vì vậy, UBND tỉnh rất quan tâm giải quyết, tuy nhiên do Nghệ An có diện tích lớn, dân số đông nên rất khó để đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các công trình trên địa bàn huyện.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Thường vụ Quốc hội có ý kiến với Chính phủ, Bộ, ngành TW quan tâm giải quyết, hỗ trợ huyện Con Cuông theo hướng hợp lý, đúng quy định.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhận định thêm: 5 kiến nghị của huyện Con Cuông lên đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội liên quan đến nguồn vốn xây dựng các công trình phục vụ dân sinh, phát triển xã hội đều rất cần thiết và quan trọng. Việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn từ TW có tính quyết định đến tốc độ phát triển chung của huyện Con Cuông trong những năm tiếp theo. Do đó Bí thư Tỉnh ủy đã đề nghị Thường vụ Quốc hội có ý kiến với Chính phủ, Bộ, ngành TW quan tâm giải quyết, hỗ trợ huyện Con Cuông theo hướng hợp lý, đúng quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao sự đoàn kết, nhất trí của cán bộ, nhân dân huyện Con Cuông.

Trước kết quả đạt được của huyện Con Cuông trong năm 2018, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao sự đoàn kết, nhất trí của cán bộ, nhân dân huyện Con Cuông. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận: Dù là huyện miền núi, nhưng  quyết tâm chính trị, sự gương mẫu trong lãnh đạo, mạnh dạn chuyển hướng sản xuất của người dân đã cho thấy tư duy nhạy bén trong việc nắm bắt thực tế phát triển của cán bộ, người dân huyện Con Cuông.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trao quà cho hộ chính sách huyện Con Cuông.
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh trao quà cho hộ gia đình chính sách huyện Con Cuông.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã nhất trí và ủng hộ cao đối với 5 kiến nghị của huyện Con Cuông về hỗ trợ các nguồn vốn từ TW. Trước mắt, Thường vụ Quốc hội sẽ có ý kiến với các cơ quan TW, từng bước tháo gỡ khó khăn, giúp Con Cuông xây dựng, phát triển theo hướng bền vững.

Các đồng chí lãnh đạo TƯ, tỉnh trao quà cho 10 hộ gia đình chính sách huyện Con Cuông.

Nhân dịp Xuân mới và đón Tết Kỷ Hợi năm 2019, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, nhân dân huyện Con Cuông có nhiều niềm vui và thắng lợi.

Các đồng chí lãnh đạo TƯ, tỉnh trao quà cho 10 trẻ em nghèo vượt khó học giỏi.

Dịp này, đồng chí Tòng Thị Phóng đã tặng quà cho 10 hộ gia đình chính sách và 10 trẻ em nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện Con Cuông.

Nguyễn Nam - Hồng Phong