Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hồn nhiên ngày hè với trẻ em bản Mông ở Tương Dương

10:45, 03/06/2017

Nếu như ở thành phố, mùa hè là thời gian trẻ em được vui chơi, giải trí sau một năm học bằng các hoạt động phong phú, đa dạng thì với trẻ em ở bản Mông vùng cao Tương Dương (Nghệ An), mùa hè lại là thời gian các em phải theo cha mẹ lên rừng phụ giúp kiếm củi hoặc chơi với nhau bằng các trò chơi tự biên tự diễn.

Chuẩn bị chơi trò trốn tìm nào!
Hồn nhiên với trò chơi trốn tìm...
Ai khỏe hơn?
Ai khỏe hơn?
Vẽ ô chơi trò nhảy lò cò nào
Vẽ ô chơi trò nhảy lò cò...
Bé gái địu em cho bố mẹ lên rãy
Bé gái phải trông em khi bố mẹ lên rẫy
Em cũng có bóng để chơi đây
Bóng là thứ đồ chơi "xa xỉ" của trẻ em nơi đây
Hồn nhiên như cây cỏ...
các em phải tự chơi với nhau...
Trò chơi yêu thích của em là đây!
Chiếc dép cũng có thể tạo nên một trò chơi thú vị...
Tắm sông- thú vui ngày hè của trẻ em miền núi
Tắm sông- thú vui ngày hè của trẻ em miền núi
Những ánh mắt háo hức chờ đến lượt phát quà
Với trẻ em bản Mông, bánh kẹo cũng là món quà xa xỉ....

(Hiến Chương)