Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Dịp nghỉ lễ, du khách tấp nập đến với Khe Kiền, Tương Dương

19:47, 30/04/2019
Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, hàng nghìn lượt du khách khắp nơi đã đổ dồn về các điểm du lịch trên địa bàn huyện Tương Dương để  tận hưởng không khí trong lành, hoang sơ. Đặc biệt, do nhu cầu của người dân về vui chơi, khám phá và trải nghiệm nên dịp này lượng khách đến với các khe suối trong đó có Khe Kiền càng tấp nập, nhộn nhịp hơn, nhất là trong thời điểm nắng nóng như những ngày qua thì đây là nơi nghỉ ngơi, tắm mát và vui chơi lý tưởng.
Khe Kiền thuộc địa bàn bản Xoóng Con, xã Lưu Kiền, nằm cách trung tâm huyện Tương Dương chỉ chừng 18km về hướng Tây. Từ trung tâm xã vào chỉ độ 4km, trước mắt du khách sẽ hiện ra một khu rừng rộng, mát dịu bởi được bao bọc màu xanh của một hệ thực vật đa dạng với dòng suối uốn lượn quanh co.
Khe Kiền thuộc địa bàn bản Xoóng Con, xã Lưu Kiền, nằm cách trung tâm huyện Tương Dương chỉ chừng 18km về hướng Tây. Từ trung tâm xã vào chỉ độ 4km, trước mắt du khách sẽ hiện ra một khu rừng rộng, mát dịu bởi được bao bọc màu xanh của một hệ thực vật đa dạng với dòng suối uốn lượn quanh co.
cảnh quan nơi đây vẫn còn hoang sơ chưa có tác động từ bàn tay con người. Nhìn từ trên cao, con suối Nậm Khiên trong xanh như dải lụa mềm vắt qua từng khe đá. Nơi đây có một vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ làm đắm say lòng người.
Cảnh quan nơi đây vẫn còn hoang sơ chưa có tác động từ bàn tay con người. Khe Kiền có một vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ làm đắm say lòng người.
Lượng khách đổ dồn về trong những ngày nghỉ lễ, khiến bãi đậu xe tạm kín miits.
Lượng khách đổ dồn về trong những ngày nghỉ lễ, bãi đậu xe tạm chen chúc, đông kín.
Du khách tấp nập đổ dồn về khe Kiền những ngày nghỉ lễ, các lều quán tạm đểu quá tải.
Du khách tấp nập đổ dồn về khe Kiền những ngày nghỉ lễ, khiến các lều quán đều quá tải.
Trẻ em, người lớn đua nhau thử các trò chơi đu dây, bơi lặn..
Tận hưởng dòng nước mát cùng mẹ.
Trẻ em cũng rất phấn khích khi được dầm mình trong dòng nước mát.
Trẻ em cũng rất phấn khích khi được dầm mình trong dòng nước mát.
Trẻ nhỏ ngâm mình trong nước mát không muốn lên bờ 

Hòa mình cùng với thiên nhiên.
Hòa mình cùng với thiên nhiên.
..tự mình đánh bắt các loại cá đặc sản như úp nơm hoặc quăng chài...
Du khách có thể tự mình đánh bắt các loại cá đặc sản như úp nơm hoặc quăng chài...
Đây cũng là dịp để người dân bản đia giới thiệu và buôn bán các loại đặc sản của địa phương.

Nhiều gia đình mang cả thịt gà, thịt lợn đến nướng để ăn trưa khi tham quan, tắm mát ở khe Kiền.
Nhiều người thích đến Khe Kiền bởi đến đây được hòa mình vào thiên nhiên và được thưởng thức các món đặc sản như gà nướng, lợn nướng...
Thử các loại xôi do người dân bản địa từ tay trồng và chế biến.
Diu khách đến với Khe Kiền để tắm và thưởng thức các món ăn của đồng bào dân tộc nơi đây.

Hiến Chương