Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tuổi trẻ Nghi Lộc với nhiều hoạt động thiết thực làm theo lời Bác

15:27, 16/04/2018

Trong chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm, nội dung "Tuổi trẻ Nghi Lộc làm theo lời Bác" luôn được tổ chức đoàn quan tâm triển khai tích cực và thường xuyên. Trong 5 năm qua, với sự nỗ lực của các cấp bộ đoàn toàn huyện, việc học tập và làm theo Bác càng được triển khai sâu rộng, hiệu quả trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

 

Tuổi trẻ xung kích, cống hiến, sáng tạo

Bằng việc bám sát chỉ đạo, tổ chức sáng tạo nhiều nội dung học tập và làm theo Bác, tạo môi trường thuận lợi để thế hệ trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, giúp cho mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh, thiếu nhi nâng cao hơn ý thức trách nhiệm, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ đi theo hướng thiết thực. Nhờ vậy, trên địa bàn huyện ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả, những tấm gương thanh thiếu niên tiên tiến làm theo lời Bác trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội.

Toàn huyện có 150 việc làm tốt của tập thể, 270 việc làm tốt của cá nhân được đăng ký và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, các cấp bộ đoàn trong huyện triển khai phong trào thi đua rèn luyện, giáo dục đạo đức, lối sống với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, thanh thiếu nhi như: “Phong trào 3 trách nhiệm”, “Tuổi trẻ xung kích ứng dụng công nghệ thông tin, tham gia cải cách hành chính” trong thanh niên công chức, viên chức; “Thanh niên công an học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”...

Đoàn viên thanh niên chăm sóc thương bệnh binh.
Đoàn viên thanh niên chăm sóc thương bệnh binh.

Ngoài ra, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới”; “Cưới văn minh, tiết kiệm”, “Làng xã xanh - sạch - đẹp” trong khối nông thôn; “Viết nhật ký, sổ vàng làm theo lời Bác”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Giờ học tốt, tuần học tốt"... cũng được đẩy mạnh trong các liên đội và các đoàn trường học. Tiêu biểu như mô hình Cưới theo nếp sống mới của Anh Lê Văn Hoàn – thanh niên công giáo tiêu biểu xã Nghi Vạn; Mô hình Ngôi trường Xanh - Sạch - Đẹp Trường THPT Nghi Lộc IV…

Việc đăng ký đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên được các cấp bộ đoàn trong huyện triển khai hiệu quả với các nội dung chủ yếu tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nông thôn mới (sửa chữa, củng cố đường giao thông nông thôn, trồng rừng, tổ chức tập huấn ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, chuyển đổi giống vật nuôi cây trồng, giúp đỡ các gia đình chính sách tu sửa nhà cửa). Đã có gần 5.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện hơn 120 công trình, phần việc thanh niên trị giá trên 2 tỷ đồng.

a
Chiến dịch giải cứu hành tăm năm 2017 đã giúp bà con nhân dân tiêu thụ gần 10 tấn hành tăm bị thương lái ép giá.

Trong đó nổi bật: Chiến dịch giải cứu hành tăm năm 2017 đã giúp bà con nhân dân tiêu thụ gần 10 tấn hành tăm bị thương lái ép giá; Tổng kết chương trình “Mùa đông ấm 2017 – xuân tình nguyện 2018” đã trao tặng 820 áo ấm, 41 xe đạp, 250 chăn ấm, 500 cặp bánh chưng, 488 suất quà, tổng giá trị vận động trao tặng quà và tiền tương đương 398 triệu đồng; Xây dựng 15 sân bóng chuyền và sân chơi cho thanh thiếu nhi các xóm vùng khó khăn.

Các đoàn viên thực hiện công trình thanh niên.
Các đoàn viên thực hiện công trình thanh niên.

Các hoạt động, phong trào đã mang hiệu quả xã hội sâu sắc và được các cấp, các ngành, toàn xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Đổi mới kịp thời, phát huy sức trẻ của đoàn viên, thanh niên

Công tác tuyên truyền được quan tâm đổi mới, hình thức sinh hoạt truyền thống được thay bằng các hình thức như sinh hoạt toàn đoàn, sinh hoạt theo chuyên đề, lồng ghép các trò chơi dân gian, hái hoa dân chủ…; Tổ chức hội thi Rung chuông vàng Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lôi cuốn hấp dẫn đoàn viên thanh niên.

Ban thường vụ Huyện đoàn đã phát động trong cán bộ đoàn viên thanh niên khơi dậy tinh thần tương thân tương ái với hoạt động vì đàn em thân yêu đảm nhận chăm sóc thường xuyên trên 50 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Các hoạt động nồi cháo nhân ái, Áo ấm đến trường, Tết ấm cho người nghèo... đã trở thành những hoạt động thường niên được đoàn viên thanh niên nhiệt tình hưởng ứng.

Huyện đoàn Nghi Lộc dâng hương báo công tại nghĩa trang liệt sỹ huyện.
Huyện đoàn Nghi Lộc dâng hương báo công tại nghĩa trang liệt sỹ huyện.

Bên cạnh đó, Huyện đoàn kịp thời động viên khen thưởng biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực bằng nhiều hình thức như: “Giải thưởng sao tháng 3”, danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”...; Trao tặng trên 500 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, khen thưởng 200 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các chiến dịch tình nguyện, hoạt động vì cộng đồng và an sinh xã hội; Xây dựng được nhiều mô hình gương sáng trong thanh niên để nhân rộng mô hình như điển hình đồng chí Ngô Thị Phương ở Nghi Yên trả lại tiền và tài sản gần 1 tỷ đồng cho người bị đánh mất; anh Phan Công Nghĩa gặp nạn khi giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau bão; anh Trần Văn Vinh ở xã Nghi Tiến, anh Lê Xuân Lâm ở Nghi Thái, anh Nguyễn Đức Giáp ở Nghi Công... đều là những thanh niên tiên tiến làm kinh tế giỏi thành viên câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế của huyện.

Trong nhiệm kỳ, Huyện đoàn đã kịp thời tham mưu “Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2016 – 2021”, tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo huyện với thanh niên hàng năm, qua đó giúp đoàn viên thanh niên được trao đổi tâm tư nguyện vọng với cấp ủy chính quyền, các phòng ngành liên quan.

Trên cơ sở điều kiện thực tiễn triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, giai đoạn 2017 - 2021, Ban Thường vụ Huyện đoàn khuyến khích các đơn vị chủ động lựa chọn duy trì các phong trào, hoạt động đang có; đồng thời phát động và triển khai sâu rộng phong trào mới để tạo môi trường cho tuổi trẻ tu dưỡng, rèn luyện, học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phương châm rèn luyện cho bản thân hoàn thiện, cống hiến cho xã hội.

Từ những hoạt động, phong trào thiết thực được tuổi trẻ huyện Nghi Lộc thực hiện đã góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, tạo môi trường lành mạnh cho đoàn viên, thanh thiếu nhi tu dưỡng, rèn luyện./.

Trung Dũng