Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Phó TTCP Nguyễn Xuân Phúc dự ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII

07:38, 13/10/2015

Với tinh thần "Đoàn kết - dân chủ - sáng tạo – phát triển", sáng nay (13/10), tại TP Vinh, Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đ/c Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó TTCP dự và chỉ đạo Đại hội.

Phó TTCP Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2015 - 2020
Phó TTCP Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội vinh dự nhận lẵng hoa chúc mừng của các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước; Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ;  Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng lẵng hoa của nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã nghỉ hưu và đang công tác.

Đại hội cũng đã vinh dự được đón đồng chí Trần Đức Lương - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Nước; Các đ/c Ủy viên TƯ Đảng: Vương Đình Huệ - Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Thế Trung - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Phan Đình Trạc - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; Hà Ban - Phó Ban Tổ chức Trung ương;  Phạm Văn Vọng - Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Hồ Mẫu Ngoạt - Trợ lý Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Vũ Huy Hoàng - Bộ trưởng Bộ Công thương; Trịnh Đình Dũng - Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Nguyễn Quân - Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ; Trần Bình Minh - Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Trung tướng Võ Trọng Việt - Thứ trưởng Bộ quốc phòng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Các đ/c Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng: Trần Sỹ Thanh - Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Trần Hồng Hà - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương, Quân khu 4, lãnh đạo một số tỉnh bạn và các Tập đoàn kinh tế lớn trong nước; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành, MTTQ và Đoàn thể Trung ương là người Nghệ An; các bậc lão thành cách mạng; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đại diện các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;  lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh cùng 450 đại biểu chính thức đại diện cho 179.229 đảng viên của 29 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Đúng 7h00, Đại hội tiến hành nghi thức chào cờ

Đúng 7h00, Đại hội tiến hành nghi thức chào cờ
Phút mặc niệm...
Phút mặc niệm...
Đại biểu dự Đại hội
Đại biểu dự Đại hội

Diễn văn khai mạc do đồng chí Trần Hồng Châu, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày tại Đại hội nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 được tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa trọng đại: Đất nước sau 30 năm đổi mới đã giành được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử; Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã phát huy truyền thống cách mạng, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, giành được nhiều thành tựu quan trọng, đang thực sự chuyển mình bước vào thời kỳ phát triển mới, với tốc độ nhanh hơn, mạnh hơn, vững chắc hơn.

Toàn cảnh lễ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII - nhiệm kỳ 2015 - 2020
Toàn cảnh lễ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII - nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đồng chí Trần Hồng Châu nhấn mạnh: Đại hội lần này có nhiệm vụ rất quan trọng, tập trung hoàn thành tốt 04 nội dung sau: Thứ nhất, tiến hành kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; đánh giá đúng thành tựu, ưu điểm, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua, với việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; từ đó xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của nhiệm kỳ 2015-2020 trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng. Thứ hai, thảo luận và góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.Thứ ba, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội có nhiệm vụ lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, có uy tín trong Đảng và trong xã hội; có tầm nhìn chiến lược; có năng lực lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện và xử lý những vấn phức tạp nảy sinh trong thực tiễn để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, để lãnh đạo đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh nhà thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội sẽ quyết định.Thứ tư, Đại hội có nhiệm vụ bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đủ về số lượng, đúng cơ cấu, đảm bảo chất lượng, tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh để tham gia, đóng góp vào những công việc trọng đại của Đảng, của đất nước.

Trong phiên khai mạc, Đại hội nghe dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 trình tại ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 do đồng chí Hồ Đức Phớc – Bí thư Tỉnh ủy trình bày; nghe báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17 trình tại đại hội; Thảo luận các dự thảo Văn kiện. Đặc biệt là được nghe những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính Phủ.

Trong chiều nay và sáng mai, Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18, bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ 12 và sẽ tiên hành bế mạc vào chiều mai, 14/10. Phiên bế mạc sẽ tiếp tục được Đài PTTH Nghệ An tường thuật trực tiếp trên sóng PT – TH.

Thông tin về Đại hội sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật.

(Mai Hương - Lê Trang - Văn Nhân - Hồng Đăng)