Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghi Lộc: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022

15:32, 19/05/2017

Sáng 19/5,  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Nghi Lộc tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2017-2022. 168 đại biểu đại diện cho trên 5000 đoàn viên thanh niên huyện Nghi Lộc đã tham dự Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng nhìn chung, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Nghi Lộc đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên và phát triển đoàn viên được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, có trên 90% cơ sở Đoàn tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hơn 300 chi đoàn được công nhận là “Chi đoàn làm theo lời Bác”; hơn 1000 công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác; tuyên dương 120 thanh niên tiên tiến, gần 2000 thiếu nhi đạt danh hiệu làm theo lời Bác.

trao tặng bức trướng mang dòng chữ “tuổi trẻ Nghi Lộc phát huy vai trò - Tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.
Trao bức trướng mang dòng chữ “tuổi trẻ Nghi Lộc phát huy vai trò - Tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Các phong trào thanh niên phát triển ngày càng mạnh mẽ, hiệu quả. Toàn huyện có 165 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, mỗi mô hình cho thu nhập từ 50 - 200 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên khối nông thôn cũng là lực lượng đi đầu trong tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới bằng các công trình, phần việc thanh niên. Trong nhiệm kỳ, đã thực hiện hơn 1000 công trình, phần việc thanh niên với trị giá hơn 2 tỷ đồng.

ĐVTN cấy lúa giúp hộ nghèo, hộ neo đơn trên địa bàn xã Nghi Yên
ĐVTN cấy lúa giúp hộ nghèo, hộ neo đơn trên địa bàn xã Nghi Yên

Nhiệm kỳ qua, 1183 đoàn viên ưu tú đã được kết nạp Đảng. 800 ĐVTN được đào tạo nghề và giới thiệu việc… Hàng năm, BTV Huyện đoàn chủ động phối hợp với các tổ chức Đoàn trong tỉnh, các tổ chức, cá nhân thăm hỏi, tặng quà  nhân dân và học sinh trong và ngoài huyện trên 4000 suất quà với tổng trị giá gần 1 tỷ 500 triệu đồng; Ủy thác vay vốn phát triển sản xuất cho thanh niên đạt 51 tỷ đồng. 100% Đoàn cơ sở đảm nhận ít nhất 2 công trình, phần việc thanh niên/năm. Tỷ lệ tập hợp đoàn viên vào tổ chức đạt 90%.

ĐVTN xã Phúc Thọ  ra quân dọn vệ sinh môi trường ven sông Lam của xã Phúc Thọ
ĐVTN xã Phúc Thọ ra quân dọn vệ sinh môi trường ven sông Lam của xã Phúc Thọ

Ghi nhận những thành tích đó, công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Nghi Lộc trong nhiều năm liền được Tỉnh đoàn Nghệ An đánh giá là đơn vị xuất sắc, được Huyện ủy, UBND huyện, các ngành ghi nhận và đánh giá cao. Đặc biệt, năm 2014, vinh dự được đón nhận Bằng khen thủ tướng chính phủ; năm 2015, vinh dự được đón nhận cờ thi đua yêu nước của chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Ban chấp hành khóa mới ra mắt đại hội
Ban chấp hành khóa mới ra mắt đại hội

Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Huyện đoàn Nghi Lộc lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2017 – 2022 và 10 đồng chí đi dự Đại hội Đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XVII.

Dịp này, Huyện đoàn Nghi Lộc được Đảng bộ huyện Nghi Lộc trao tặng bức trướng mang dòng chữ “tuổi trẻ Nghi Lộc phát huy vai trò - Tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

(Hồng Vinh - Nghi Lộc)