Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cử tri Thanh Chương: Người dân 2 xã tái định cư thiếu đất sản xuất nông nghiệp

15:40, 21/11/2017

Nằm trong chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khoá XVII, sáng nay (21/11), tại xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, đồng chí Lê Ngọc Hoa – Phó chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri vùng Cát Ngạn. 

Các đại biểu tham gia buổi tiếp xúc cử tri.
Các đại biểu tham gia buổi tiếp xúc cử tri.

Cùng dự buổi tiếp xúc có các ông: Nguyễn Hữu Vinh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đại biểu HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quế - Chủ tịch UBND huyện, đại biểu HĐND huyện.

Ông Nguyễn Hữu Vinh – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy – Đại biểu HĐND tỉnh báo cáo dự kiến chương trình kỳ họp HĐND tỉnh.
Ông Nguyễn Hữu Vinh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Đại biểu HĐND tỉnh báo cáo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khoá XVII.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện đã báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khoá XVII; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh thời gian qua.

Cử tri
Cử tri nêu ý kiến kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Sau khi lắng nghe báo cáo, các cử tri kiến nghị lên cấp trên một số vấn đề còn băn khăn như: tình trạng làm hồ sơ thương binh giả; Bảo hiểm y tế chưa đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh; một số hộ dân ở 2 xã tái định cư vẫn đang còn thiếu đất sản xuất nông nghiệp; Dự án cầu đò Cung vì sao không được xây dựng; Tuyến đường từ ngã ba Thanh Liên đi Thanh Mỹ xuống cấp nghiêm trọng; công trình ống dẫn nước tại xã Thanh Đức vẫn chưa được giải quyết; Công tác bình bầu hộ nghèo chưa chặt chẽ…

Ông Lê Ngọc Hoa – PCT UBND tỉnh đại biểu HĐND tỉnh, trả lời chất vấn của cử tri năm trong thẩm quyền
Ông Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri.

Sau khi tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri, thay mặt đoàn đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện, ông Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Văn Quế - Chủ tịch UBND huyện đã trả những vấn đề nằm trong thẩm quyền; còn những vấn đề nằm ngoài thẩm quyền, các đại biểu hứa tiếp thu để trình lên HĐND tỉnh trong kỳ họp sắp tới./. 

Văn Lý