Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cử tri Quỳ Hợp: Nhiều doanh nghiệp khai thác khoáng sản xả thải trộm gây ách tắc dòng chảy

14:50, 05/12/2017

Sáng nay (5/12), các đại biểu Quốc hội gồm: ông Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và ông Mong Văn Tình đã về tiếp xúc cử tri các xã Châu Hồng, Châu Tiến, Châu Thành và Châu Cường, huyện Quỳ Hợp sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV.

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội, ông Nguyễn Thanh Hiền đã báo cáo tóm tắt những kết quả nổi bật của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV đến toàn thể cử tri.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri 4 xã của huyện Quỳ Hợp bày tỏ vui mừng với những kết quả đạt được của Quốc hội trong kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV và đã có 14 ý kiến với nhiều nhóm vấn đề liên quan đến chế độ chính sách, kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng Nông thôn mới cần quan tâm giải quyết như: Châu Hồng là xã trọng điểm khai thác khoáng sản, môi trường bị ảnh hưởng trực tiếp nên đề nghị được phân bổ kinh phí khắc phục; Đề nghị sớm phân bổ xi măng cho các xóm, bản 135 thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới; Đề nghị tiếp tục đầu tư vốn để hoàn thiện xây dựng khu tái định cư Piêng Luống, xã Châu Thành; Việc xếp lương cho giáo viên Mầm non theo Thông tư 20 liên tịch của Bộ Giáo dục – Đào tạo và Bộ Nội vụ còn bấp cập, giáo viên có bằng Đại học nhưng chỉ được hưởng lương Trung cấp.

a
Ông Vi Văn Dũng - cử tri xã Châu Hồng phát biểu ý kiến.

Nhiều ý kiến của cử tri cũng tập trung vào vấn đề: Nhiều doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Châu Hồng lợi dụng lúc trời mưa xả thải ra môi trường làm tắc dòng chảy hang Cat tơ, gây ngập trong mùa mưa lụt; Hiện tại lâm trường quản lý đất quá nhiều trong khi người dân thiếu đất sản xuất, khi giao lại đất cho dân thì nên giao những chỗ đất gần dân để thuận lợi trong việc sản xuất;

Bà Nguyễn Thị Thanh - cử tri xã Châu Thành có ý kiến.
Bà Nguyễn Thị Thanh - cử tri xã Châu Thành nêu ý kiến, kiến nghị.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cử tri cho rằng, các xã 135 nên bớt đi một cán bộ công chức mà tăng lên một Phó chủ tịch để điều hành chính quyền hiệu quả hơn; Cần tăng chế độ phụ cấp cho bán chuyên trách xã, nhất là phó phụ trách công an, phó xã đội và các xóm bản; Cần đẩy nhanh tiến độ cấp huân huy chương cho người có công, chế độ chất độc da cam cho các đối tượng tại địa phương; Việc đánh giá hộ nghèo một số tiêu chí cần sát hơn để tạo sự công bằng; Nhiều chính sách hỗ trợ chăn nuôi, sản xuất còn nhỏ lẻ, không phù hợp; Cần quản lý nghiên cứu luật an ninh mạng, nhất là mạng xã hội để chuyển tải thông tin có tính định hướng đến người dân nhất là vùng sâu vùng xa năm bắt; Tuyến quốc lộ 48D và thêm tỉnh lộ 532 bị xuống cấp nghiêm trọng cần sớm được đầu tư nâng cấp, sửa chữa để đảm bảo cho nhân dân đi lại được dễ dàng...

a
 Ông Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Sau khi nghe các ý kiến của cử tri, ông Nguyễn Thanh Hiền khẳng định đây đều là những nguyện vọng chính đáng. Những vấn đề thuộc thẩm quyền, ông Nguyễn Thanh Hiền đã trực tiếp trả lời. Đối với các vấn đề không thuộc thẩm quyền,  Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh hứa sẽ tiếp thu, tổng hợp để trình lên Quốc hội xem xét giải quyết trong thời gian tới./.

Thu Hường – Đài TTTH Quỳ Hợp