Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Lãnh đạo tỉnh động viên, chúc mừng các đơn vị ngành Tài chính trực Tết

00:00, 31/12/2017

Chiều nay (31/12), Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu đã đến chúc mừng các đơn vị trong khối Tài chính đang trực, thực hiện nhiệm vụ quyết toán tài chính năm 2017. 

Cùng đi trong đoàn có các đồng chí: Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Thị Hiền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo kết quả các đơn vị khối Tài chính báo cáo, cho đến đầu giờ chiều nay (31/12), tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh là 12.457 tỷ đồng/kế hoạch 11.590 tỷ đồng, đạt 107,32% kế hoạch. Trong đó, thuế xuất nhập khẩu đạt 1.535 tỷ đổng, gần 160% kế hoạch.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Cục Dự trữ khu vực Nghệ Tĩnh.
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Cục Dự trữ khu vực Nghệ Tĩnh.

Đoàn đã đến tặng hoa, chúc mừng: Cục dữ trữ nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh; Sở Tài chính; Hải quan, Kho bạc và Cục Thuế tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương Sở Tài chính năm qua đảm bảo tốt các nhiệm vụ chi ngân sách trên địa bàn.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương ngành Tài chính năm qua đảm bảo tốt các nhiệm vụ chi ngân sách trên địa bàn.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh biểu dương các đơn vị trong khối tài chính đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt công tác quản lý thu - chi, góp phần thực hiện chỉ tiêu kế hoạch ngân sách đề ra. Những nỗ lực đó đã đóng góp tích cực vào thành tích chung trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong năm 2017.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường biểu dương kết quả thu thuế xuất nhập khẩu xuất sắc năm 2017 của Cục Hải quan Nghệ An.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường biểu dương kết quả thu thuế xuất nhập khẩu xuất sắc năm 2017 của Cục Hải quan Nghệ An.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng lưu ý các đơn vị, năm 2018, tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực còn diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế trong nước vẫn đang còn khó khăn, vì vậy, đòi hỏi các đơn vị cần tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính về thuế, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người nộp thuế; Tập trung đồng bộ, hiệu quả, sáng tạo nhưng cũng phải hết sức chặt chẽ, quyết liệt các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2018; Quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; phấn đấu tăng thu, triệt để chống thất thu và tiết kiệm chi để tạo nguồn đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên, xử lý kịp thời các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, an toàn ngân sách địa phương. Đặc biệt, các đơn vị cần tăng cường hiệu quả tham mưu cho tỉnh để có những quyết sách đúng đắn về lĩnh vực tài chính để tiếp tục thực hiện tốt hai chỉ tiêu khó khăn về tăng trưởng và thu ngân sách trong năm tới.

a
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Kho bạc Nhà nước tỉnh.
a
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Cục thuế tỉnh.

Xuân Hướng – Cảnh Toàn