Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

12:19, 04/02/2018

Sáng nay (4/2), đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy, Thành ủy Vinh đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 2 đồng chí: Nguyễn Đức Tam và Trần Nhật Tiến tại Thành phố Vinh.

Đồng chí Nguyễn Đức Tam, sinh ngày 2/8/1922 tại xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, vào Đảng ngày 20/3/1948. Từ năm 1947 đồng chí là Ủy viên Ban hành chánh, kháng chiến xã Bích Lam, huyện Thanh Chương. Trải qua nhiều vị trí công tác từ xã đội trưởng xã Xuân Trường, cán bộ huyện đội Thanh Chương, cán bộ thương nghiệp Ty Thương nghiệp Nghệ An, hiện tại đồng chí đang sinh hoạt tại khối 10 phường Cửa Nam, Thành phố Vinh.

a
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Đức Tam.

Đồng chí Trần Nhật Tiến sinh ngày 17/11/1931 tại Sơn Tân, Hương Sơn, Hà Tĩnh, kết nạp Đảng năm 1948 khi đang tham gia công tác bình dân học vụ, Bí thư Đoàn thanh niên chính quốc xã Tân Mỹ. Quá trình công tác của đồng chí gắn liền với công tác tuyên huấn và từng giữ chức Trưởng ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh. Đồng chí nghỉ hưu năm 1995 khi làm Giám đốc Sở văn hóa Thông tin Hà Tĩnh và hiện sinh hoạt tại khối 17, phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Nhật Tiến.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, trong dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng, việc trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là ghi nhận của Đảng đối với Đảng viên – những người đã dành trọn tâm huyết, cuộc đời mình cho Đảng, cho đất nước. Bí thư Tỉnh ủy vui mừng khi thấy các Đảng viên lão thành tuổi tuy đã cao nhưng đều là những tấm gương sáng,đều là những người đáng để con cháu, các thế hệ sau noi theo.

a
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại lễ trao tặng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh với tư cách là thế hệ Đảng viên đi sau, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh xin hứa với các Đảng viên lão thành sẽ cố gắng thực hiện đúng lý tưởng của Đảng, tâm nguyện của nhân dân, phấn đấu hết sức mình để nhân dân giàu hơn, đất nước ta mạnh hơn để đảm bảo xã hội đân chủ, công bằng, văn minh; Mong các Đảng viên lão thành tiếp tục giáo dục con cháu để phụng sự nhiều hơn cho quê hương, đất nước.

Nhân dịp Tết Nguyên đán, Bí thư Tỉnh ủy chúc các đảng viên lão thành cùng gia đình sức khỏe, an khang.

Bí thư Tỉnh ủy và Bí thư Thành ủy Vinh chúc thọ cụ Nguyễn Hữu Chức, 80 tuổi.
Bí thư Tỉnh ủy và Bí thư Thành ủy Vinh chúc thọ cụ Nguyễn Hữu Chức, 80 tuổi.

Cũng trong sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cùng lãnh đạo Thành ủy Vinh đã đến chúc Tết, mừng thọ đồng chí Tô Vinh, thượng thọ 90 tuổi, nguyên Bí thư Thành ủy Vinh và đồng chí Nguyễn Hữu Chức, nguyên Trưởng Ban Kinh tế Tỉnh ủy, thượng thọ 80 tuổi./.

Xuân Hướng – Cảnh Toàn