Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Trồng rễ hương cho thu nhập cao

16:08, 03/12/2016

Rễ hương là nguyên liệu chính để làm hương. Đây là một loại cây tự nhiên mọc hoang dã trên đồi núi, nay người dân đã gom lại trồng tập trung. Rễ hương cũng là một loại cây dễ chăm sóc, chịu hạn và không kén đất nên bình quân mỗi năm, xã Thanh Nho – huyện Thanh Chương có từ 150- 200ha, trồng ở cả vườn rừng, vườn đồi và vườn nhà.

Theo bà Nguyễn Thi Trà - một người dân ở xóm 7, người thường xuyên trồng trên 1ha cây rễ hương: nếu chỉ bán nguyên liệu mỗi héc ta cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng, còn nếu chế biến có thể đạt 140 triệu đồng.  

Những đồi rễ hương bạt ngàn trên đất Thanh Nho- Thanh Chương
Những đồi rễ hương bạt ngàn trên đất Thanh Nho- Thanh Chương

Cây rễ hương sau khi thu hoạch được đưa về sơ chế, tách phần rễ và thân ngọn để sử dụng cho các cung đoạn chế biến khác nhau. Từ chỗ bị thương lái ép giá và không chủ động trong tiêu thụ sản phẩm, hiện nay, trên địa bàn xã đã có 2 cơ sở thu gom, sơ chế nguyên liệu nên người dân càng có điều kiện để sản xuất.  

Gia đình chị Nguyễn Thị Trà ở xóm 7 xã Thanh Nho bắt đầu thu hoạch rễ hương
Gia đình chị Nguyễn Thị Trà ở xóm 7 xã Thanh Nho bắt đầu thu hoạch rễ hương

Ông Nguyễn Đình Quyết chủ cơ sở chế biến Quyết Thanh cho biết: Các cung đoạn sơ chế cũng rất đơn giản, việc đầu tư cho việc mua sắm máy móc cũng không tốn kém cho nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục đầu tư để mở rộng quy mô nhà xưởng đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ cho bà con.

Một thuận lợi nữa của người dân trồng rễ hương xã Thanh Nho là đã có làng nghề hương trầm Liên Đức (thuộc xã Thanh Liên) là vừa được công nhận, đang đầu tư mở rộng sản xuất nên sản phẩm rễ hương càng dễ tiêu thụ.

Với nguyên liệu chính là rễ hương, làng nghề hương trầm Liên Đức cũng đang góp phần tiêu thụ sản phẩm cho bà con.
Với nguyên liệu chính là rễ hương, làng nghề hương trầm Liên Đức cũng đang góp phần tiêu thụ sản phẩm cho bà con.

Trong quá trình phát triển cây rễ hương, từ chỗ phải trồng bằng cành, nay người dân đã bắt đầu trồng bằng hạt giống, vừa đỡ công gom cành, vừa tận dụng được cành, lá để làm nguyên liệu.

Sơ chế rễ hương tại cơ sở Quyết Thanh.
Sơ chế rễ hương tại cơ sở Quyết Thanh.

Từ nguồn lợi của cây rễ hương, người dân xã Thanh Nho đã giảm dần diện tích cây keo để trồng rễ hương, tạo nên một bức tranh toàn cảnh sinh động của một vùng đồi núi. Như vậy, với từ 150- 200ha rễ hương mỗi năm người dân ở đây đã thu về khoảng 20 tỷ đồng.  Nhờ nguồn lợi nay mà nhiều hộ gia đình đã có điều kiện để xây dựng nhà cửa mua sắm tiện nghi sinh hoạt cải thiện cuộc sống.

Người dân xã Thanh Nho bắt đầu trồng mới cây rễ hương
Người dân xã Thanh Nho bắt đầu trồng mới cây rễ hương

Từ những những nguồn lợi từ cây rễ hương ở xã Thanh Nho, hiện trên địa bàn huyện Thanh Chương đã có thêm nhiều địa phương tham gia trồng như Thanh Đức, Hạnh Lâm, Thanh Hòa là các xã giáp ranh trong vùng. Huyện Thanh Chương cũng đã có kế hoạch để nhân rộng cây trồng này ở các địa bàn khác nhất là ở vùng TĐC thủy điện.

(Trần Đình Hà)