Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An: Phấn đấu đạt sản lượng lương thực đạt trên 1,2 triệu tấn năm 2017

17:57, 10/01/2017

Chiều nay (10/1), Sở NN&PTNT tổ chức hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Năm 2016 thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp vẫn đạt 4,35%, có thêm 43 xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Tổng sản lượng lương thực đạt 1 triệu 257 nghìn tấn.

gsgg
Năm 2016, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp Nghệ An đạt 4,35% (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, cơ cấu kinh tế nội ngành chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng yêu cầu ngành tiếp tục nỗ lực để đạt sản lượng lương thực đạt trên 1,2 triệu tấn trong năm 2017
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng yêu cầu ngành tiếp tục nỗ lực để đạt sản lượng lương thực đạt trên 1,2 triệu tấn trong năm 2017

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng đánh giá cao những kết quả mà ngành nông nghiệp đạt được, đồng thời yêu cầu ngành tiếp tục nỗ lực để đạt sản lượng lương thực đạt trên 1,2 triệu tấn trong năm 2017; Tập trung thực hiện tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng; Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho 2 cá nhân
Trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho 2 cá nhân
Trao Bằng khen của TTCP cho các cá nhân
Trao Bằng khen của TTCP cho các cá nhân

Dịp này, có 2 cá nhân được chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3; 1 tập thể được tặng Cờ thi đua của chính phủ, 9 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Tập thể Sở NN&PTNT được Bộ NN&PTNT tặng Cờ thi đua năm 2016.

(Thúy Vinh)