Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Anh Sơn: Cá nuôi chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân

11:16, 14/10/2017

Từ ngày 12/10, nhiều diện tích nuôi cá trên địa bàn huyện Anh Sơn có hiện tượng cá chết hàng loạt gây hoang mang cho người dân địa phương. 

Theo phản ánh của người dân xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn từ sáng ngày 12/10 đến nay xuất hiện cá chết hàng loạt trên nhiều diện tích ao nuôi cá, gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Gia đình anh Nguyễn Văn Kiều ở thôn 5, xã phúc Sơn có 1,3 ha diện tích ao nuôi cá. Anh Kiều cho biết, các loại cá anh chủ yếu nuôi là cá trắm, trôi thả từ tháng 3/1017, cá đều đạt trọng lượng từ 2 - 3 kg/con, chuẩn bị vào thời kỳ thu hoạch. Những ngày qua, do mưa to kéo dài, nước ao dâng cao và đục, cá nuôi chết nổi hàng loạt. Chỉ trong 2 ngày, số cá chết lên tới gần 60kg. Hiện nay gia đinh đã mua vôi bột về vãi khắp mặt ao nhưng hiện tượng cá chết vẫn chưa giảm.

Anh Nguyễn
Anh Nguyễn Văn Kiều vớt cá chết nổi trên mặt ao.

Tương tự, gia đình anh Nguyễn Đức Nam ở bản Kim Tiến, xã Phúc Sơn cũng nuôi cá với diện tích 5 sào đã 3 năm nay. Lứa cá này anh Nam thả nuôi từ đầu tháng 2/2017 chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Cũng từ sáng ngày 12/10, ao cá gia đình anh xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt.

Các ao cá trên địa bàn huyện Anh Sơn hầu hết chuẩn bị bước vào thu hoạch. Cá bị chết hầu hết đều có trọng lượng từ 2 - 3 kg/con.
Các ao cá trên địa bàn huyện Anh Sơn hầu hết đều chuẩn bị bước vào thu hoạch nên phần lớn cá đều đạt trọng lượng từ 2 - 3 kg/con.

Hiện tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Anh Sơn là 1.004 ha, do ảnh hưởng của mưa lũ nên đã làm 265 ha ao hồ bị ngập nước, nhiều diện tích cá chết hàng loạt, thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

a
Hiện tượng cá chết hàng loạt xảy ra từ ngày 12/10 trên địa bàn huyện Anh Sơn sau đợt mưa lớn.

Theo kinh nghiệm của người dân, cá chết có thể không phải do dịch bệnh vì chưa thấy dấu hiệu bất thường ở xác cá.

Hiện tượng cá chết hiện vẫn chưa giảm khiến người dân rất hoang mang, lo lắng./.

Thái Hiền