Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Khai trương 6 trung tâm hòa giải, đối thoại Tòa án Nhân dân hai cấp

21:00, 14/11/2018

Chiều nay (14/11), Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức Lễ khai trương các trung tâm hòa giải, đối thoại giải quyết các tranh chấp dân sự, hành chính tại tòa án 2 cấp tỉnh Nghệ An.

 

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Thuý Hiền – Phó Chánh án Toà án Nhân dân tối cao; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Lê Minh Thông – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu tham dự Lễ khai trương.
Các đại biểu tham dự Lễ khai trương.

Trong những năm qua, các tranh chấp về dân sự, khiếu kiện hành chính trên địa bàn tỉnh gia tăng về số lượng, phức tạp về tính chất. Số lượng vụ án dân sự, hành chính mà Toà án thụ lý hàng năm đều tăng, tình hình khiếu nại của công dân tương đối phức tạp. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác hòa giải, đối thoại, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã có quyết định số 2420-QĐ/TU và Quyết định số 2421-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc cho Ban cho Ban chỉ đạo về thực hiện thí điểm đổi mới, tăng cường, hoà giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, hành chính tại Toà án nhân dân 2 cấp tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Việc thành lập các trung tâm sẽ góp phần giảm các vụ khiếu kiện, tạo điều kiện cho Tòa án các cấp giải quyết tốt công tác hòa giải, đối thoại giải quyết tranh chấp dân sự, hành chính.

Theo đó, toàn tỉnh sẽ có 6 Trung tâm hòa giải, đối thoại được đặt tại Tòa án nhân dân tỉnh và các Tòa án nhân dân cấp huyện gồm: Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành và Đô Lương. Các trung tâm này sẽ tiến hành hòa giải các tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, hôn nhân và gia đình, lao động; đối thoại các khiếu kiện hành chính trước khi Tòa án thụ lý, giải quyết, trừ các tranh chấp, khiếu kiện theo quy định của Bộ luật tố tụng hành chính không được hòa giải, đối thoại. Đây là bước chuyển lớn trong đổi mới thủ tục hành chính tư pháp và thủ tục giải quyết các vụ việc tại Tòa án, tạo sự đồng thuận giữa các đương sự, giữ gìn trật tự xã hội, tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm tải cho công tác xét xử của Tòa án. Từ đó tạo cơ sở để xây dựng Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông khẳng định công tác hòa giải là hướng giải quyết tranh chấp phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc. Việc thành lập các trung tâm sẽ góp phần giảm các vụ khiếu kiện, tạo điều kiện cho Tòa án các cấp giải quyết tốt công tác hòa giải, đối thoại giải quyết tranh chấp dân sự, hành chính. Đồng chí cũng đề nghị các trung tâm nhanh chóng triển khai nhiệm vụ theo quy chế hoạt động, tuân thủ các quy định, quyền hạn được giao trong thời hạn thí điểm. 

Các đại biểu cắt băng khánh thành.
Các đại biểu cắt băng khánh thành.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng mong rằng lãnh đạo các trung tâm, các hòa giải viên, đối thoại viên tiếp tục trau dồi kinh nghiệm công tác hòa giải, đối thoại hiệu quả. Đồng chí cũng đặt ra yêu cầu với thành viên của các trung tâm cần tạo dựng phong cách, phương pháp làm việc mới, xác định vị thế làm việc mới, lấy tinh thần phục vụ chia sẻ, giúp đỡ là chính. Tỉnh cũng sẽ lưu ý hệ thống chính trị các cấp vào cuộc cùng để hỗ trợ các trung tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Phương Thảo – Thành Trung