Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc từ Thanh Hóa vào Nghệ An tiêu thụ

08:52, 05/12/2018

Thượng tá Tô Văn Hậu, Trưởng công an huyện Kỳ Sơn cho biết: đơn vị vừa bắt tạm giữ một xe tải chở nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

 

Theo biên bản của lực lượng chức năng, vào khoảng 11 giờ 15 phút, ngày 4/12, trong lúc tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 7A, đoạn qua khối 4, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an Kỳ Sơn kiểm tra xe tải biển kiểm soát 36C - 195.85 chạy hướng từ huyện Tương Dương lên Kỳ Sơn, do lái xe Lê Văn Phương, sinh 1993 trú tại xóm Phú Nhuận, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực chức năng đã dừng xe kiểm tra.

Toàn bộ tang vật và xe vi phạm bị lực lượng chức năng thu giữ.
Toàn bộ tang vật và xe vi phạm bị lực lượng chức năng thu giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở nhiều hàng hóa không có nhãn mác, tài xế không xuất trình được các giấy tờ có liên quan.

Sau đó, xe tải này đã được đưa về trụ sở Công an huyện Kỳ Sơn để kiểm đếm hàng hóa và xử lý theo quy định.

số  hàng hóa bị tịch thu chủ yếu là linh phụ kiện nhà tắm.
số hàng hóa bị tịch thu chủ yếu là linh phụ kiện nhà tắm.

Qua kiểm tra lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện trên xe vận chuyển hàng hóa là các vật dụng sinh hoạt gia đình, các linh kiện sửa chữa cơ khí, và nhiều linh phụ kiện nhà tắm với tổng trọng lượng khoảng 550kg, không có nhãn mác, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Hiện Công an Kỳ Sơn đã niêm phong và tịch thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm, để tiêu hủy theo quy định.
Hiện Công an Kỳ Sơn đã niêm phong và tịch thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm, để tiêu hủy theo quy định.

Hiện, công an huyện Kỳ Sơn đã tịch thu toàn bộ hàng hóa trên để bàn giao cho lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy theo quy định.

Lữ Phú