Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hình ảnh đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tại Việt Nam

19:28, 24/01/2018

Ông Jim Mattis chiều nay thăm Cơ quan tìm kiếm tù binh và người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ tại Hà Nội.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis chiều 24/1 đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam kéo dài đến ngày 26/1. Sau khi xuống sân bay Nội Bài, ông Mattis đến thăm Cơ quan tìm kiếm tù binh và người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ (DPAA) tại Hà Nội.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis chiều 24/1 đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam kéo dài đến ngày 26/1. Sau khi xuống sân bay Nội Bài, ông Mattis đến thăm Cơ quan tìm kiếm tù binh và người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ (DPAA) tại Hà Nội.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ viết lên sổ lưu niệm của DPAA.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ viết lên sổ lưu niệm của DPAA.
Ông trò chuyện với Trung tá Romel Pajimula (ngồi liền kề bên tay phải ông Mattis), trưởng văn phòng DPAA tại Hà Nội, cùng các nhân viên khác.
Ông trò chuyện với Trung tá Romel Pajimula (ngồi liền kề bên tay phải ông Mattis), trưởng văn phòng DPAA tại Hà Nội, cùng các nhân viên khác.
Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch sẽ chủ trì lễ đón người đồng cấp Mỹ vào ngày 25/1.
Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch sẽ chủ trì lễ đón người đồng cấp Mỹ vào ngày 25/1.
Ông Mattis cùng đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink (cà vạt xanh) chụp ảnh kỷ niệm với các nhân viên DPAA.
Ông Mattis cùng đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink (cà vạt xanh) chụp ảnh kỷ niệm với các nhân viên DPAA.
Ông Mattis trò chuyện với ông Pajimula khi rời văn phòng. Trong chuyến thăm của ông Mattis, Việt Nam và Mỹ dự kiến thảo luận về tự do đi lại trên Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng sẽ nêu vấn đề Triều Tiên khi họp bàn với đối tác Việt Nam. Sau khi dừng chân tại Indonesia và Việt Nam, ông Mattis dự định tới Hawaii để gặp Chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Harry Harris.
Ông Mattis trò chuyện với ông Pajimula khi rời văn phòng. Trong chuyến thăm của ông Mattis, Việt Nam và Mỹ dự kiến thảo luận về tự do đi lại trên Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng sẽ nêu vấn đề Triều Tiên khi họp bàn với đối tác Việt Nam. Sau khi dừng chân tại Indonesia và Việt Nam, ông Mattis dự định tới Hawaii để gặp Chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Harry Harris.

Theo VNE