Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nam Đàn tổ chức lễ giỗ Vua Mai

18:33, 16/10/2016

Chiều nay (16/10/2016 - tức ngày 16/9 âm lịch), huyện Nam Đàn đã long trọng tổ chức lễ giỗ Vua Mai.

Mai Hắc Đế tên thật là Mai Thúc Loan, sinh ra và lớn lên tại làng Đông Liệt, nay là xã Nam Thái (huyện Nam Đàn, Nghệ An). Sau khi ông mất, nhân dân đã xây dựng mộ tại núi Đụn Sơn, hậu cứ của nghĩa quân và là nơi ông trút hơi thở cuối cùng (nay thuộc xã Vân Diên). Đồng thời, người dân cũng lập đền thờ ông tại Vệ Sơn, trung tâm chỉ huy chiến đấu của ông thuở trước, nay thuộc khối Mai Hắc Đế (thị trấn Nam Đàn) để thờ phụng.

Lễ giỗ Vua Maiđược tổ chức trang trọng
Các nghi thức trong lễ giỗ Vua Mai

Để tưởng nhớ công ơn của ông, hàng năm, cán bộ, nhân dân Nam Đàn đều tổ chức Lễ giỗ của ông theo nghi lễ cổ truyền của dân tộc, nhằm bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn người anh hùng áo vải Mai Thúc Loan cùng các thần tướng nghĩa binh trong công cuộc chống quân xâm lược nhà Đường, dựng nên nước Vạn An độc lập ở thế kỷ VIII. 

Lễ giỗ Vua Mai được diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính với đầy đủ các nghi thức truyền thống gồm: Lễ yết cáo tại Mộ thân mẫu và khu Lăng mộ Vua Mai, Lễ Đại tế tại đền thờ Vua Mai, thu hút đông đảo các đoàn đại biểu, con cháu dòng họ Mai khắp mọi đất nước và nhân dân trong vùng tham dự./.

(Đài TTTH Nam Đàn)