09:48, 17/11/2016
Cung điện Hoàng gia Campuchia ở thủ đô Phnôm Pênh là một tổ hợp các tòa nhà nơi Hoàng gia Vương quốc Campuchia, được xây dựng vào năm 1866 sau khi vua Norodom dời kinh đô từ Oudong về Phnom Pênh, có tên gọi đầy đủ theo tiếng Khmer là Preah Barom Reachea Vaeng Chaktomuk. Đến năm 1871, Cung điện được xây dựng hoàn chỉnh, nhưng đến năm 1873, bức tường bao xung quanh mới được xây xong, toàn bộ công trình mới chính thức hoàn thành.
Cung điện là nơi Quốc Vương và các thành viên Hoàng tộc sinh hoạt và thực hiện các lễ nghi quan trọng của quốc gia. Các công trình trong cung điện được trang trí rất công phu, hoa văn tinh xảo, kèm theo đó là những vườn hoa khoe sắc rực rỡ như tô điểm thêm vẻ đẹp, khiến nơi đây luôn là điểm đến không thể bỏ qua của nhiều du khách khi đến thăm đất nước chùa tháp Campuchia.
Chùa Bạc công trình nằm trong khu vực Hoàng Cung và là sự kết hợp của rất nhiều công trình kiến trúc khác cộng với những khu vườn với rất nhiều hoa kiểng quý đã nhiều năm tuổi. Hoàng cung và Chùa Bạc tạo thành một quần thể kiến trúc là biểu tượng cho đất nước Campuchia. Công trình nằm quay mặt ra bờ sông thoáng mát, là một đỉa điểm tham quan không thể thiếu trong cuộc hành trình khám phá đất nước Campuchia.
Truyenhinhnghean.vn trân trọng giới thiệu chùm ảnh của Nhà báo - Nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Duy Ngoãn về công trình này:
|
Cung điện Hoàng gia Camphuchia |
|
Vẻ đẹp tuyệt vời của Hoàng Cung |
|
Cung điện Phochani - nơi biểu diễn các hoạt động nghệ thuật cung đình |
|
Điện Napoleon - kiến trúc châu Âu duy nhất trong Hoàng Cung |
|
Biểu diễn nghệ thuật cung đình |
|
Những kiệt tác trong quần thể Cung điện hoàng gia |
|
Chùa Bạc - công trình nằm trong khu vực Hoàng Cung |
|
Một góc Chùa Bạc |
|
Kiệt tác trước chùa Bạc |
|
Khu trưng bày nhà truyền thống |
|
Lăng mộ vua Nôrôdom |
|
Tượng các cung nữ trong trang phục suốt một tuần trong cung điện Đồng |
(Trần Duy Ngoãn)