Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Những người đẹp tỏa sáng trong ngày hội hoa

09:55, 28/12/2016

Cuộc thi Người đẹp hoa hướng dương khép lại cùng với Vương miện được trao cho thí sinh Phạm Thị Quyên(số báo danh 32, đến từ huyện Hưng Nguyên. Giải Nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Dung (số báo danh 09, sinh năm 1994, đến từ Nghĩa Đàn); Thísinh Lê Thị Mỹ Duyên (số báo danh 12, sinh năm 1998, đến từ Hưng Nguyên) được trao giải Ba.

Cùng nhìn lại khoảng khắc đăng quang của các người đẹp trong đêm chung kết:

10 thí sinh trong đêm chung kết
10 thí sinh trong đêm chung kết
3 thí sinh đẹp nhất của Cuộc thi
3 thí sinh đẹp nhất của Cuộc thi
Vương miện của cuộc thi đã được trao cho cô gái đến từ huyện Hưng Nguyên Phạm Thị Quyên SBD 32. Sinh năm 1998, đến từ Hưng Nguyên.Cao 1m66. Cân nặng 54,9 kg. Số đo 3 vòng: 81 - 67 - 92
Vương miện của cuộc thi đã được trao cho cô gái đến từ huyện Hưng Nguyên Phạm Thị Quyên SBD 32 (Sinh năm 1998, Cao 1m66. Cân nặng 54,9 kg. Số đo 3 vòng: 81 - 67 - 92)
Giải Nhì được trao cho thí sinh Nguyễn Thị Dung SBD 09. Sinh năm 1994, đến từ Nghĩa Đàn. Cao 1m65. Cân nặng 50,5 kg. Số đo 3 vòng: 80 - 63 - 92.
Giải Nhì được trao cho thí sinh Nguyễn Thị Dung (SBD 09. Sinh năm 1994, đến từ Nghĩa Đàn. Cao 1m65. Cân nặng 50,5 kg. Số đo 3 vòng: 80 - 63 - 92)
Giả Ba thuộc về thí sinh SBD 12. Sinh năm 1998, đến từ Hưng Nguyên. Cao 1m64. Cân nặng 50,6 kg. Số đo 3 vòng: 81 - 63 - 88.
Giả Ba thuộc về thí sinh (SBD 12. Sinh năm 1998, đến từ Hưng Nguyên. Cao 1m64. Cân nặng 50,6 kg. Số đo 3 vòng: 81 - 63 - 88)

Các giải phụ của Cuộc thi Người đẹp Ngày hội hoa hướng dương:

- Người mặc trang phục dạ hội đẹp nhất: Nguyễn Thị Thúy Hằng (số báo danh 17, sinh năm 1997, đến từ Nam Đàn;

Người mặc trang phục dân tộc đẹp nhất: Ngô Thị Chung (số báo danh 07, sinh năm 1996, đến từ Diễn Châu);

- Người trình diễn năng khiếu hay nhất: Trần Thị Thanh Ngân (số báo danh 26, sinh năm 1998, đến từ Tân Kỳ);

- Người có khuôn mặt khả ái:  Phạm Thị Quyên (số báo danh 32, sinh năm 1998, đến từ Hưng Nguyên);

- Người đẹp ảnh: Phan Thị Quỳnh (số báo danh 33, sinh năm 1997, đến từ Nam Đàn)

- Thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất: Phan Thị Hồng Lê (số báo danh 22, sinh năm 1996, đến từ Quỳ Hợp).

(Trần Lan Anh)

[links()]