Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Khai mạc LH tiếng hát TH Toàn quốc - Giải Sao Mai 2017 khu vực miền Trung – Tây Nguyên

21:01, 10/08/2017

Tối 10/8, tại TP Vinh, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng (VTV8) phối hợp cùng Đài PT-TH Nghệ An tổ chức khai mạc Liên hoan tiếng hát Truyền hình toàn quốc – Giải Sao Mai 2017 khu vực miền Trung – Tây Nguyên để tìm ra những gương mặt xuất sắc tham gia vòng Chung kết toàn quốc được tổ chức tại Thanh Hóa sắp tới.

Dự lễ khai mạc có ông Đặng Xuân Thu - Giám đốc điều hành kênh VTV8, Đài Truyền hình Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Giải Sao Mai 2017 khu vực Miền Trung – Tây Nguyên; Ông Lê Minh Sanh - Phó Giám đốc Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Thành phố Đà Nẵng - Phó Trưởng Ban thường trực BTC giải Sao Mai 2017; ông Trần Minh Ngọc - Phó Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An, Phó trưởng Ban tổ chức Giải Sao Mai 2017 khu vực Miền Trung – Tây Nguyên;

Về phía nhà tài trợ có bà Lê Thị Thu Thuỷ - Giám đốc đại diện khu vực Miền Trung, Tập đoàn khách sạn Mường Thanh.

Toàn cảnh lễ khai mạc.
Toàn cảnh lễ khai mạc.
a
Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Liên hoan tiếng hát Truyền hình Toàn quốc - Giải Sao Mai được tổ chức 2 năm 1 lần. Năm 2017, liên hoan đánh dấu chặng đường 20 năm với 10 mùa giải; góp phần duy trì phong trào ca hát trong cả nước, qua đó phát hiện những giọng ca xuất sắc cho nền âm nhạc nước nhà. Trong nhiều năm qua, từ sân chơi này, nhiều thí sinh đã gặt hái được nhiều thành công trên con đường ca hát.

a
Ông Lê Minh Sanh - Phó Giám đốc Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Thành phố Đà Nẵng, Phó Trưởng Ban thường trực BTC giải Sao Mai 2017,  khu vực Miền Trung – Tây Nguyên phát biểu khai mạc. 

Tham dự Liên hoan năm nay có 31 thí sinh đến từ 10 tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai. Đây là những thí sinh đã xuất sắc vượt qua vòng sơ loại các tỉnh, thành phố trong khu vực miền Trung – Tây Nguyên, do Đài Phát thanh – Truyền hình các tỉnh, thành phố tổ chức.

31 thí sinh dự Liên hoan Tiếng hát Truyền hình - Giải Sao Mai 2017 khu vực miền Trung - Tây Nguyên ra mắt khán giả.
31 thí sinh dự Liên hoan Tiếng hát Truyền hình - Giải Sao Mai 2017 khu vực miền Trung - Tây Nguyên ra mắt khán giả.

Các thí sinh sẽ phải tranh tài ở 3 dòng nhạc: Thính phòng cổ điển, Dân gian và Nhạc nhẹ. Điểm mới đáng chú ý tại Sao mai 2017 là quy chế đặc cách vào vòng Chung kết khu vực cho các thí sinh đạt Giải triển vọng, thí sinh lọt vào top 9 của Sao mai 2015. Vì vậy Liên hoan khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm nay có 2 thí sinh: Đậu Thanh Tài ở dòng nhạc Dân gian và Bùi Thị Cẩm Huyền ở dòng nhạc Thính phòng, cùng thuộc đoàn Nghệ An được đặc cách vào thẳng đêm thi chung kết.

Trong 3 đêm thi sơ loại tổ chức vào các ngày 10, 11, 12/8, tại trường quay S1, Đài PT-TH Nghệ An, mỗi thí sinh sẽ biểu diễn 2 ca khúc tự chọn theo phong cách âm nhạc mà mình đã đăng ký. Các đêm thi sơ loại sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh Youtube: Nghệ An TV.

Sau 3 đêm sơ loại, Ban giám khảo sẽ chọn ra những thí sinh xuất sắc (bao gồm cả 2 thí sinh được đặc cách) tiếp tục tranh tài trong đêm chung kết sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 13/8 cũng tại Trường quay S1, Đài PT-TH Nghệ An. Đêm chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp trên 2 kênh truyền hình: VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam, Đài PT-TH Nghệ An (NTV) và kênh kênh Youtube: Nghệ An TV.

a
Ban giám khảo Liên hoan tiếng hát Truyền hình toàn quốc – Giải Sao Mai 2017 khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Ban giám khảo tham gia chấm thi tại Liên hoan tiếng hát Truyền hình toàn quốc – Giải Sao Mai 2017 khu vực miền Trung – Tây Nguyên:

1. Nhạc sỹ Tuấn Phương - Phó Ban Văn Nghệ Đài Truyền hình Việt Nam – Trưởng ban giám khảo

2. Nhạc sỹ Đức Trịnh - Phó chủ tịch thường trực Hội nhạc sĩ Việt Nam

3. Nhạc sĩ  Nguyễn Trọng Tạo

4. Ca sĩ Anh Thơ - Giảng viên học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam

5. Ca sĩ Trần Trang – Diễn viên nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam.

Ngay sau lễ khai mạc là đêm thi diễn đầu tiên với 9 thí sinh ở cả 3 dòng nhạc: Thính phòng cổ điển, Dân gian và Nhạc Nhẹ.

a
Tiết mục mở màn đêm thi đầu tiên của thí sinh Trần Thị Huấn đến từ Quảng Trị thể hiện dòng nhạc Nhẹ.
Thí sinh Lê Thị Minh Thuý (SBD: 02) đến từ Nghệ An khoe chất giọng Thính phòng cổ điển cao phút trong ca khúc Chào anh giải phóng quân, chào mùa xuân đại thắng - Sáng tác: Hoàg Vân.
Thí sinh Lê Thị Minh Thuý (SBD: 02) đến từ Nghệ An khoe chất giọng Thính phòng cổ điển cao vút trong ca khúc "Chào anh giải phóng quân, chào mùa xuân đại thắng" - St: Hoàng Vân.
a
Cô gái sinh năm 1994 Ngô Thị Huyền Trang (SBD: 03) đến từ Gia Lai da diết trong ca khúc "Ôi quê tôi" - Sáng tác: Lê Minh Sơn.
Thí sinh Nguyễn Thị Hà Thương (SBD: 04) đến từ Quảng Bình.
Thí sinh Nguyễn Thị Hà Thương (SBD: 04) đến từ Quảng Bình.
Thí sinh dòng nhạc Dân gian Trần Thị Ting Hoài (SBD: 05) đến từ Quảng Nam khoe giọng trong trẻo trong bài hát
Thí sinh dòng nhạc Dân gian Trần Thị Ting Hoài (SBD: 05) đến từ Quảng Nam khoe giọng trong trẻo trong bài hát "Mãi còn lời mẹ ru" - Ý thơ: Ngân Vịnh Nhạc: Trần Cao Vân.
Thí sinh Dương Linh Tuyết (SBD: 06) đến từ Hà Tĩnh thể hiện dòng nhạc Dân gian sở trường qua bài hát
Thí sinh Dương Linh Tuyết (SBD: 06) đến từ Hà Tĩnh thể hiện dòng nhạc Dân gian sở trường qua bài hát "Phật quang phổ chiếu" - Sáng tác: Sỹ Thắng
Nguyễn Khánh Nhật Quang (Quảng Trị) – SBD: 07 – Thính phòng
Thí sinh dòng nhạc Thính phòng cổ điển, Nguyễn Khánh Nhật Huyền (SBD: 07) đến từ Quảng Trị khoe giọng hát với ca khúc "Tiếng chim hoạ mi hót trên đỉnh Phan Xi Păng" - Sáng tác: Lưu Hà An.
Hoàng Anh Tuấn (Gia Lai) – SBD: 08 – Nhạc nhẹ
Thi sinh Hoàng Anh Tuấn (SBD: 08) đến từ Gia Lai với phong cách trẻ trung trong bài hát "Radio" - Sáng tác: Hồ Hoài Anh.
Thí sinh đến từ Thanh Hóa, Lê Thuý Anh (SBD: 09) trong ca khúc
Thí sinh đến từ Thanh Hóa, Lê Thuý Anh (SBD: 09) trong ca khúc "Mây" - Sáng tác: Đỗ Bảo

Tối mai 11/8, các thí sinh còn lại sẽ tiếp tục thi đêm sơ loại thứ 2 tại Trường quay S1 - Đài PTTH Nghệ An.

Thùy Dương – Hoàng Thọ