Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

10 thí sinh Sao Mai phiêu cùng âm nhạc

21:06, 11/08/2017

Tối 11/8, tại Đài PT-TH Nghệ An, Liên hoan Tiếng hát Truyền hình - Giải Sao Mai 2017 diễn ra đêm thi sơ loại thứ 2 với sự góp mặt của 10 thí sinh, 20 tiết mục biểu diễn ở cả 3 dòng nhạc: Thính phòng cổ điển, Dân gian và Nhạc nhẹ. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube: Nghệ An TV.

Liên hoan Tiếng hát Truyền hình - Giải Sao Mai 2017 khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đêm thi sơ loại thứ 2 được dẫn dắt bởi 2 MC Đài PT-TH Nghệ An: Hồng Sơn - Lê Mai
Liên hoan Tiếng hát Truyền hình - Giải Sao Mai 2017 khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đêm thi sơ loại thứ 2 được dẫn dắt bởi 2 MC Đài PT-TH Nghệ An: Hồng Sơn - Lê Mai
Dự đêm thi sơ loại thứ 2 có ông Đặng Xuân Thu - Giám đốc điều hành kênh VTV8, Đài Truyền hình Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Giải Sao Mai 2017 khu vực Miền Trung – Tây Nguyên; Ông Lê Minh Sanh - Phó Giám đốc Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Thành phố Đà Nẵng - Phó Trưởng Ban thường trực BTC giải Sao Mai 2017. Ông Nguyễn Như Khôi – Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An.
Dự đêm thi sơ loại thứ 2 có ông Đặng Xuân Thu - Giám đốc điều hành kênh VTV8, Đài Truyền hình Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Giải Sao Mai 2017 khu vực Miền Trung – Tây Nguyên; Ông Lê Minh Sanh - Phó Giám đốc Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Thành phố Đà Nẵng - Phó Trưởng Ban thường trực BTC giải Sao Mai 2017. Ông Nguyễn Như Khôi – Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An.
5 vị giám khảo
5 vị giám khảo "cầm cân nảy mực" tại Liên hoan tiếng hát Truyền hình toàn quốc – Giải Sao Mai 2017 khu vực miền Trung – Tây Nguyên, gồm: Nhạc sỹ Tuấn Phương - Phó Ban Văn Nghệ Đài Truyền hình Việt Nam – Trưởng ban giám khảo; Nhạc sỹ Đức Trịnh - Phó chủ tịch thường trực Hội nhạc sĩ Việt Nam; Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo; Ca sĩ Anh Thơ - Giảng viên học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam; Ca sĩ Trần Trang – Diễn viên nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam.
Thí sinh Nguyễn Minh Chi (SBD: 10) đến từ Đắk Lắk mở màn cho đêm thi với 2 ca khúc “K’bing ơi, em hãy về” – St:  Krajan Plin và  “Mặt nạ” – St: Đỗ Mạnh Nghĩa – Mạnh Quân
Thí sinh Nguyễn Minh Chi (SBD: 10) đến từ Đắk Lắk mở màn cho đêm thi với 2 ca khúc “K’bing ơi, em hãy về” – St: Krajan Plin và “Mặt nạ” – St: Đỗ Mạnh Nghĩa – Mạnh Quân.
Thí sinh Lê Phương Linh (SBD 11), đến từ Nghệ An
Thí sinh Lê Phương Linh (SBD 11), đến từ Nghệ An dịu dàng trong ca khúc “ Và em có anh” –  Nhạc: Lee Han Boem - Lời Việt: Quốc Bảo. 
Thí sinh Đặng Thị Thái Bình (SBD 12),  sinh năm 1999 đến từ Đà Nẵng lựa chọn cả 2 ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong “Mình yêu từ bao giờ” và “ Em kể anh nghe” để dự thi.
Thí sinh Đặng Thị Thái Bình (SBD 12), sinh năm 1999 đến từ Đà Nẵng lựa chọn cả 2 ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong “Mình yêu từ bao giờ” và “ Em kể anh nghe” để dự thi.
a
Thí sinh dòng nhạc Dân gian Nguyễn Thị Tuyết Nga (SBD 14), đến từ Thanh Hóa khoe giọng với hai ca khúc “Hoa ban đêm xòe” của Nghiêm Bá Hồng và ca khúc “Tiếng Việt” của Nguyễn Lê Tâm .
Thí sinh dòng nhạc Thính phòng cổ điển Nguyễn Dương Ngọc Thu (SBD 15),  sinh năm 1992, đến từ Đăklăk khoe chất giọng cao vút trong 2 bài hát “Cô gái vót chông” – Lời thơ: Mô lô I choi - Nhạc: Hoàng Hiệp  và “Ở rừng nhớ anh” – St: An Thuyên.
Thí sinh dòng nhạc Thính phòng cổ điển Nguyễn Dương Ngọc Thu (SBD 15), sinh năm 1992, đến từ Đăklăk khoe chất giọng cao vút trong 2 bài hát “Cô gái vót chông” – Lời thơ: Mô lô I choi - Nhạc: Hoàng Hiệp và “Ở rừng nhớ anh” – St: An Thuyên.
Phần biểu diễn của thí sinh dòng nhạc Thính phòng cổ điển khác là Hoàng Thị Ngọc Huyền (SBD 16),
Phần biểu diễn của thí sinh dòng nhạc Thính phòng cổ điển khác là Hoàng Thị Ngọc Huyền (SBD 16) với 2 ca khúc “Nhớ anh giải phóng quân” – St: Lư Nhất Vũ và ca khúc “Hát đợi anh về” – St: Xuân Thủy.
Thí sinh Phạm Thị Thùy Linh (SBD 17), sinh năm 1990, đơn vị Thanh Hóa phiêu cùng sáng tác của nhạc sĩ Vũ Cát Tường, “Vết mưa”.
Thí sinh Phạm Thị Thùy Linh (SBD 17), sinh năm 1990, đơn vị Thanh Hóa thể hiện sáng tác của nhạc sĩ Vũ Cát Tường, “Vết mưa” và ca khúc “Ngại ngùng” – St: Lưu Thiên Hương.
a
Đến từ Quảng Ngãi, thí sinh Nguyễn Sỹ Nhật (SBD 18), sinh năm 1993 phô diễn kỹ thuật trong 2 ca khúc “Ru mẹ” – Thơ: Lê Bình – Nhạc: An Hiếu và “Bình Trị Thiên khói lửa” – St: Nguyễn Văn Thương.  
a
Thí sinh Trần Trang Dung (SBD 19) đến từ Quảng Ngãi trình diễn ca khúc “Nhớ quê” – St: Tuấn Phương và ca khúc “Son” – St: Đức Nghĩa.
 
a

Thí sinh theo phong cách nhạc Dân gian, Phan Thị Quỳnh Anh (SBD 20) "phiêu" trong ca khúc “Đêm ả đào” – St: Phú Quang và ca khúc “Trăng thức” – Thơ: Đậu Hoài Thanh - Nhạc: Vũ Quốc Nam.

Tối mai 12/8, các thí sinh còn lại sẽ tiếp tục thi đêm sơ loại thứ cuối cùng tại Trường quay S1 - Đài PTTH Nghệ An. Sau khi các thí sinh hoàn thành vòng thi sơ loại, Ban giám khảo sẽ chọn ra những thí sinh xuất sắc tiếp tục tranh tài trong đêm chung kết. Quý vị và các bạn theo dõi chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube: Nghệ An TV.

Thùy Dương - Hoàng Thọ