Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Khám phá Quần thể cây thị cổ (22h15, 7/10)

11:28, 06/10/2016

22h15 ngày 7/10,  trên NTV, quý vị và các bạn sẽ cùng chúng tôi khám phá Quần thể cây thị cổ ở xã Nghi Thịnh – huyện Nghi Lộc.

Cách trung tâm TP Vinh 15km, về phía Đông Bắc, xã Nghi Thịnh – huyện Nghi Lộc tạo ấn tượng cho du khách bởi nét thanh bình và yên ả.

Gốc cây thị cổ phải đến 5 - 7 người mới ôm xuể
Gốc cây thị cổ phải đến 5 - 7 người mới ôm xuể

Đặc biệt, sự hiện diện của 5 cây thị cổ - được công nhận là cây di sản Việt Nam do dòng họ Lê bảo vệ và chăm sóc đã trở thành điểm cuốn hút và là niềm tự hào của người dân vùng đất này.

Ngoài ra, người dân Nghi Thịnh còn lưu giữ và duy trì nghề làm bánh đúc đỏ với công thức chế biến thủ công.
Ngoài ra, người dân Nghi Thịnh còn lưu giữ và duy trì nghề làm bánh đúc đỏ với công thức chế biến thủ công.

22h15 ngày 7/10,  trên NTV,  hãy cùng chúng tôi khám phá  Quần thể cây thị cổ nơi đây.

(Ngọc Hà – Thanh Xuyên)