Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đình chỉ 1 Thí sinh tại điểm thi trường THPT Lê Viết Thuật

11:30, 24/06/2017

Trong buổi thi cuối cùng, ở môn Lịch sử, 1 thí sinh tại điểm thi trường THPT Lê Viết Thuật bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi. Trước đó, trong môn thi ngoại ngữ, 1 thí sinh tại điểm thi THPT Phạm Hồng Thái, Hưng Nguyên cũng bị đình chỉ thi.

Sáng nay (24/5), cùng với khoảng 500.000 thí sinh trên cả nước, thí sinh Nghệ An  bước vào làm bài thi môn tổ hợp khoa học xã hội. Đây là buổi thi cuối cùng trong đợt thi THPT Quốc gia 2017.

Giám thị kiểm tra thông tin thí sinh trước khi vào phòng thi
Giám thị kiểm tra thông tin thí sinh trước khi vào phòng thi

Trong kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, số thí sinh đăng ký bài tổ hợp Khoa học xã hội cao hơn bài Khoa học tự nhiên, trong đó, môn Lịch sử được nhiều thí sinh chọn nhất.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử thi THPT Quốc gia, những môn khoa học xã hội cũng áp dụng hình thức trắc nghiệm. Kỳ thi này còn đánh dấu lần đầu tiên môn Giáo dục công dân được đưa vào thi. So với môn thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hôm qua, số lượng dự thi tổ hợp môn KHXH cao hơn nhiều. 

Theo nhiều thí sinh dự thi sáng nay thì đề tổ hợp môn thi dài nhưng so với thi tự luận trước đây thì thi Trắc nghiệm các môn XH giảm áp lực hơn nhiều.

Trong buổi thi cuối cùng, ở môn Lịch sử, 1 thí sinh tại điểm thi THPT Lê Viết thuật bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi. Trước đó, trong môn thi ngoại ngữ, 1 thí sinh tại điểm thi THPT Phạm Hồng Thái, Hưng Nguyên cũng bị đình chỉ thi.

Như vậy, tính đến buổi thi sáng nay tại cụm thi số 28 Nghệ An có 3 thí sinh bị định chỉ thi.

Cũng theo thông tin từ Bộ GDĐT, sau khi hoàn thành môn thi cuối cùng của kỳ thi THPT quốc gia 2017, các đơn vị hội đồng thi sẽ công bố và thông báo kết quả cho thí sinh vào ngày 7.7.2017. Công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 14.7.2017.

(Thu Hiền)