Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Xây dựng điều lệ, quy chế hoạt động của Hội Luật gia Nghệ An

11:24, 18/08/2017

Sáng nay (18/8), đoàn công tác hội Luật gia Việt Nam do ông Trần Công Phàn – Phó Chủ tịch hội, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND Tỉnh. 

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Lê Minh Thông – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện Hội luật gia Nghệ An.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Đến thời điểm này, Hội Luật gia Nghệ An đã thành lập được các tổ chức luật gia ở tất cả các huyện, thành phố với hơn 1.900 hội viên. Các cấp Hội Luật gia và hội viên đã tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn tham gia vào việc sửa đổi Hiến pháp, Luật đất đai, Bộ luật dân sự, hình sự (sửa đổi); trợ giúp pháp lý, tham gia xây dựng kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành...

a
Phó chủ tịch hội Luật gia Việt Nam Trần Công Phàn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch hội Luật gia Việt Nam Trần Công Phàn ghi nhận sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với các cấp hội; Đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Luật gia tỉnh Nghệ An trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và nêu lên một số giải pháp cần tập trung thưc hiện trong thời gian tới.

a
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Hội luật gia Nghệ An tham mưu xây dựng điều lệ, quy chế hoạt động của Hội.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn ý kiến, định hướng của đại diện Hội Luật gia Việt Nam. Đồng chí đề nghị thời gian tới, hội Luật gia Tỉnh tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phổ biến, hướng dẫn các tổ chức hội các cấp cụ thể hóa điều lệ hội, xây dựng quy chế hoạt động phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị. 

Đồng chí cũng khẳng định trong thời gian tới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức Hội Luật gia của tỉnh hoạt động hiệu quả.

Trần Lịch – Cảnh Toàn