Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Khánh thành bia di tích lịch sử chiến thắng tại Kon Tum

12:32, 20/01/2018

Trong chuyến về thăm chiến trường xưa tại mặt trận Tây Nguyên, ngày 19 và 20/1, Ban liên lạc Đại đoàn đồng bằng, Sư đoàn 320, Binh đoàn Tây Nguyên và UBND tỉnh Kon Tum đã tổ chức khánh thành các công trình bia di tích lịch sử chiến thắng tại xã  Đơ Kơi, huyện Sa Thày, tỉnh Kon Tum nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ hy sinh trong chiến dịch Tây Nguyên năm 1972.

Ban Liên lạc Đại đoàn đồng bằng thăm lại chiến trường xưa trên điểm cao 1010 và 1049 tỉnh Kon Tum
Ban Liên lạc Đại đoàn đồng bằng thăm lại chiến trường xưa trên điểm cao 1010 và 1049 tỉnh Kon Tum

Hai công trình nhằm ghi lại chiến thắng của quân và dân ta trong chiến dịch Tây Nguyên năm 1972 góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 

 Khánh thành bia di tích tại diểm cao 1015 Sac Ly, huyện Sa Thày, tỉnh Kon Tum.
Khánh thành bia di tích tại điểm cao 1015 Sac Ly, huyện Sa Thày, tỉnh Kon Tum.

Ban liên lạc truyền thống sư đoàn 320, Binh đoàn Tây nguyên đã quyên góp bằng nguồn xã hội hóa xây dựng các công trình như khắc bia đá vận chuyển từ thành phố Vinh vào Tây Nguyên tại điểm cao 1015 Sạc Ly và 1049 Del Ta. Đặc biệt là sự góp công của các cựu chiến binh hai tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh tình nguyện vào Gia Lai, Kon Tum xây dựng nhà bia chiến tích lịch sử này.

Các cựu chiến binh Dâng hương tại Bia di tích chiến thắng trên điểm cao 1015 Sac Ly, Huyện Sa Thày tỉnh Kon Tum
Các cựu chiến binh dâng hương tại Bia di tích chiến thắng trên điểm cao 1015 Sac Ly, Huyện Sa Thày, tỉnh Kon Tum.

Qua đó, nhằm tri ân đồng đội, những người đã anh dũng, chiến đấu hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc./.

Huy Cung – Quốc Toàn