Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đô Lương: Đón bằng Di tích lịch sử cấp tỉnh mộ ông Nguyễn Ngọc Sỹ và Miếu Đông Sơn

17:12, 14/04/2018

Sáng 14/4, xã Trung Sơn, huyện Đô Lương đã tổ chức lễ đón nhận bằng Di tích lịch sử cấp tỉnh mộ ông Nguyễn Ngọc Sỹ và Miếu Đông Sơn.

 

Tới dự có đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Hà Tân Tiến – Phó tư lệnh Quân Khu 4; đồng chí Hồ Mậu Thanh – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

Các đại biểu dự buổi lễ.
Các đại biểu dự buổi lễ.

Mộ ông Nguyễn Ngọc Sỹ và Miếu Đông Sơn được xây dựng vào đầu thời Nguyễn tại làng Đông Bích, xã Trung Sơn. Ông Nguyễn Ngọc Sỹ sinh năm 1710, từ nhỏ đã “thông minh khác thường”, sớm thông hết sách thánh hiền, thi đậu Hương cống năm 1727. Ông được tuyển vào giám sinh trường Quốc Tử Giám, là người không tham quyền lợi lộc nên sau đó ông rời kinh thành đi khắp nơi.

Khi qua làng Đông Bích, nhận thấy nơi đây sơn thủy hữu tình, dân tình chất phác nên ông đã chọn làm nơi ở. Hàng ngày, ông bốc thuốc cứu dân nghèo, mở lớp dạy học. Nhiều người học trò của ông đỗ đạt thành tài, gây dựng và phát triển nên truyền thống văn hóa làng Đông Bích. Ông lâm bệnh và mất tại làng. Để tưởng nhớ công ơn ông, dân làng suy tôn ông là “Đông Sơn Phúc Diệu Thành Hoàng”, lập đền thờ phụng, là vị thánh Văn của làng.

Hiện nay, tại di tích còn lưu giữ 3 đạo sắc phong thần. Ông Nguyễn Ngọc Sỹ trở thành vị thần linh thiêng luôn giúp đỡ nhân dân.

Miếu Đông Sơn còn thờ Đức thánh Cổ Phong - con trai của Đức thánh Xuân Hào, dòng dõi con nhà tướng. Đương thời, ngài hết lòng phò vua giúp nước lập nhiều chiến công, chăm lo chỉ bảo nhân dân mở mang sản xuất.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao trao bằng công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với
Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao trao bằng công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với mộ ông Nguyễn Ngọc Sỹ và Miếu Đông Sơn.

Tại buổi lễ, đồng chí Hồ Mậu Thanh – Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao đã trao bằng Di tích lịch sử cấp tỉnh mộ ông Nguyễn Ngọc Sỹ và Miếu Đông Sơn.

Hàng ngàn người dân địa phương tham gia lễ rước
Hàng ngàn người dân địa phương tham gia lễ rước.

Hàng ngàn người đã tham gia lễ rước và dâng lễ vật, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn và thành kính, tri ân các bậc tiền nhân đã có công với nước, với dân; đồng thời tôn vinh những giá trị văn hóa của lịch sử cha ông để lại./.

Hữu Hoàn