Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Trường Hạ sỹ quan số 2 Viêng Xay thực tế tại Quân khu IV

10:01, 10/08/2017

Từ ngày 07 - 09/8/2017, Đoàn cán bộ Trường Hạ sỹ quan số 2 Việt Xay – Quân đội nhân dân Lào do Trung tá Thoong Phăn – Kẹo Mạ Ni Chăn, Chính ủy Nhà trường làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc, nghiên cứu thực tế tại Quân khu 4 và một số cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đoàn đã nghiên cứu thực tế, thu thập thông tin, tư liệu tại Bảo tàng Quân khu 4; Bảo tàng tổng hợp Nghệ An; Bảo tàng Xô Viết tỉnh Nghệ An và đi tìm hiểu, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử tại địa bàn xã Hinh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

a
Đoàn cán bộ Trường Hạ sỹ quan số 2 Viêng Xay nghiên cứu, thu tập thông tin tại Bảo tàng Quân khu 4.
a
Nghiên cứu, thu tập thông tin Công ty TNHH một thành viên Công nông nghiệp 3/2 Nghệ An.

Nơi đây, vào những năm từ 1962 đến 1976 là địa điểm đóng quân của Trường Văn hóa Xuân Thành (Trực thuộc Quân khu 4). Thời gian này, Trường Văn hóa Xuân Thành đã trực tiếp bồi dưỡng, đào tạo trình độ văn hóa và nghiệp vụ quân sự cho cán bộ Quân đội nhân dân Lào, làm cơ sở giúp Bạn phát triển chất lượng đội ngũ cán bộ trong quân đội, xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn để thành lập khung.

Trường Hạ sỹ quan Lào làm việc với các nhân chứng tại xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.
Trường Hạ sỹ quan Lào làm việc với các nhân chứng tại xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp (NA)

Chuyến thăm, làm việc, nghiên cứu thực tế này của Trường Hạ sỹ quan số 2 Viêng Xay - Quân đội nhân dân Lào nhằm xây dựng cuốn lịch sử truyền thống của nhà trường; Đồng thời, làm cơ sở học tập kinh nghiệm cách bố trí, trưng bày hiện vật tại bảo tàng và nhà truyền thống của Quân khu 4, để tuyên truyền giáo dục cho thế hệ hôm này về truyền thống, tình đoàn kết gắn bó, chiến đấu hy sinh của Quân đội 2 nước Việt Nam – Lào trong đấu tranh chống kẻ thù xâm lược và xây dựng, phát triển tình hữu nghị Việt – Lào hôm nay.

Trần Dũng – Quân khu 4