Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Làng Tân Hợp – Nghi Lộc đón bằng công nhận làng nghề sản xuất tinh bột nghệ

15:31, 12/04/2018

Sáng 12/4, làng Tân Hợp, xóm 17, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc đã tổ chức lễ đón bằng công nhận làng nghề sản xuất chế biến tinh bột nghệ.

 

Làng Tân Hợp ở xóm 17, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc hiện có 91 hộ, với 448 nhân khẩu. Làng hiện có 78 hộ theo nghề sản xuất chế biến tinh bột nghệ, chiếm 85%; Thu nhập bình quân từ nghề đạt 45 triệu đồng/người/ năm.

Một công đoạn trong sản xuất chế biến tinh bột nghệ.
Một công đoạn trong sản xuất chế biến tinh bột nghệ.
Sản phẩm tinh bột nghệ của làng Tân Hoa.
Sản phẩm tinh bột nghệ của làng Tân Hợp.

Sản phẩm tinh bột nghệ của làng có mặt khắp mọi nơi trong và ngoài tỉnh. Năm 2014, làng nghề được UBND huyện Nghi Lộc công nhận làng có nghề sản xuất và chế biến tinh bột nghệ, đến tháng 12/2017, UBND tỉnh đã có quyết định công nhận làng nghề.

Làng Tân Hợp đón nhận bằng công nhận Làng nghề sản xuất chế biến tinh bột nghệ.
Làng Tân Hợp đón nhận bằng công nhận Làng nghề sản xuất chế biến tinh bột nghệ.

Trao bằng, tặng hoa, phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, đại diện Liên minh HTX tỉnh, UBND huyện Nghi Lộc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các hộ làm nghề xản xuất chế biến tinh bột nghệ ở xã Nghi Kiều đạt được trong suốt những năm qua; Đồng thời, yêu cầu làng nghề chú trọng đến công tác quảng bá hình ảnh, vấn đề môi trường và chất lượng sản phẩm.

Danh hiệu này là cơ sở, động lực để người dân tiếp tục duy trì, phát triển nghề một cách bền vững./.

Thu Hiền – Đài TTTH Nghi Lộc