Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Ấn Độ xây tượng đài lớn nhất thế giới, chi phí 530 triệu USD

08:01, 25/12/2016

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 24/12 đặt viên đá đầu tiên, khởi công xây dựng tượng đài lớn nhất thế giới, với chi phí lên đến 530 triệu USD.

Tượng vua Shivaji Maharaj, người trị vị Ấn Độ trong thế kỷ 17, có kích thước gấp đôi tượng Nữ thần Tự do ở thành phố New York (Mỹ) và cao gấp 5 lần tượng Chúa Cứu Thế ở thành phố Rio de Janeiro (Mexico), theo AFP.

Dự án xây tượng vua Shivaji Maharaj, do ông Modi khởi xướng, có chiều cao 192 m, tọa lạc tại một hòn đảo trên biển Ả Rập ở phía tây bờ biển thành phố Mumbai, thủ phủ của bang Maharashtra.

Phác thảo phức hợp tượng đài vua Shivaji Maharaj, người trị vị Ấn Độ trong thế kỷ 17
Phác thảo phức hợp tượng đài vua Shivaji Maharaj, người trị vì Ấn Độ trong thế kỷ 17

Khi hoàn tất, bức tượng cao hơn cả bức tượng Trung Nguyên Đại Phật (128 m) tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Trung Nguyên Đại Phật hiện là tượng cao nhất thế giới.

“Shivaji Maharaj vẫn là người đi tiên phong trong việc điều hành đất nước. Vì thế nhiều đặc điểm tính cách của ngài truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta”, ông Modi phát biểu trong buổi lễ khởi công.

Chính quyền bang Maharashtra sẽ chi khoảng 36 tỉ rupee (530 triệu USD) cho dự án này, dự kiến hoàn tất vào năm 2019. Tuy nhiên, nhiều người dân Ấn Độ đã chỉ trích dự án này gây lãng phí, kêu gọi chính phủ nên dành nguồn lực, ngân sách cho cơ sở hạ tầng, giáo dục và phát triển.

Tính đến ngày 24/12, trên 27.000 người đã ký vào thỉnh nguyện thư đăng tải trên trang Change.org kêu gọi chính phủ Ấn Độ hủy bỏ dự án này.

(Theo Thanh niên)