Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Quân đội Mỹ thả "Mẹ của các loại bom" GBU-43 xuống Afghanistan

08:15, 14/04/2017

Reuters/AFP đưa tin Quân đội Mỹ cho biết nước này đã thả một quả bom phi hạt nhân GBU-43, còn được gọi là "mẹ của các loại bom," xuống khu vực phía Đông Afghanistan vào ngày 13/4 nhằm vào một loạt hang động do phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sử dụng.

Bom GBU-43/B đang chờ để thử nghiệm tại trung tâm Eglin Air Force Armament ngày 11​/3​/2003. (Nguồn: wikipedia.org)
Bom GBU-43/B đang chờ để thử nghiệm tại trung tâm Eglin Air Force Armament ngày 11​/3​/2003. (Nguồn: wikipedia.org)

Trong một tuyên bố, Lực lượng Mỹ tại Afghanistan cho biết quả bom này đã đánh trúng "một hệ thống hầm ngầm" ở huyện Achin, tỉnh Nangarhar.

Vụ tấn công diễn ra vào lúc 19 giờ 32 giờ địa phương (tức 15 giờ 02 giờ GMT).

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Adam Stump cho biết đây là lần đầu tiên loại bom này được sử dụng trên chiến trường và được thả từ máy bay MC-130.GBU-43 Massive Ordnance Air Blast (MOAB), biệt danh "Mẹ của các loại bom" (Mother Of All Bombs), là loại bom thông thường lớn được Mỹ phát triển. Vào thời điểm ra mắt, nó được coi là vũ khí phi hạt nhân mạnh nhất thế giới.

Quả bom được thiết kế để ném từ máy bay C-130 Hercules hoặc MC-130E/H Combat Talon. Mỗi quả MOAB dài 9,1 m, đường kính 1,03 m và nặng 10,3 tấn. Nó được nhồi 8.500 kg thuốc nổ H-6, cho sức nổ tương đương 11 tấn TNT.

(Tông hợp)