Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về dân số

11:35, 01/12/2016

Sáng nay (1/12), hưởng ứng 55 năm Ngày Dân số Việt Nam (26/12), Ban chỉ đạo công tác Dân số/KHHGĐ tỉnh, Sở Y tế và UBND TP Vinh phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động quốc gia về dân số. 

Các đại biểu tham dự.

Đại biểu dự lễ phát động

Dự lễ phát động có đồng chí Lê Minh Thông - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tiến sỹ Lê Cảnh Nhạc – Phó Cục trưởng Tổng cục Dân số; lãnh đạo các Sở, ban ngành, cán bộ dân số các phường, xã cùng đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh.

Chủ đề của Tháng dân số năm 2016 là "55 năm truyền thống công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, vì hạnh phúc mỗi gia đình, vì sự phát triển bền vững của đất nước”- nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp, ngành và toàn xã hội thực hiện tốt các chính sách DS-KHHGĐ.

Tiến sỹ Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng Cục trưởng Cục DS-KHHGĐ phát biểu chỉ đạo ưu tiên triển khai các loại hình cung cấp dịch vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc Sức khỏe sinh sản/KHHGĐ cho nhân dân vùng khó khăn, vùng mức sinh cao
Tiến sỹ Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng Cục trưởng Cục DS-KHHGĐ: Cần ưu tiên triển khai các loại hình cung cấp dịch vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho nhân dân vùng khó khăn, vùng có mức sinh cao

 

Những năm qua, Nghệ An đã làm tốt công tác DS/KHHGĐ, góp phần quan trọng vào sức phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, Nghệ An vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức: dân số đông, mức sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn cao, mất cân bằng giới tính, già hoá dân số... 

Đồng chí Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác DS/KHHGĐ đầu tư nguồn lực cho công tác này để từng bước giải quyết các thách thức về dân số Nghệ An đang phải đối mặt
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông:  Đầu tư nguồn lực để từng bước giải quyết các thách thức về dân số mà Nghệ An đang phải đối mặt

 Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông và lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh: Trong tháng cao điểm quốc gia về DSKHHGĐ cũng như trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp ngành và toàn xã hội phải đầu tư nguồn lực cho công tác này để từng bước giải quyết các thách thức về dân số mà Nghệ An đang phải đối mặt. Trong đó, cần quan tâm và ưu tiên triển khai các loại hình cung cấp dịch vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc Sức khỏe sinh sản/KHHGĐ cho nhân dân vùng khó khăn, vùng có mức sinh cao. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu về DS/KHHGĐ ở cơ sở.

Đồng chí Đậu Vĩnh Thịnh - Phó Chủ tịch UBND TP Vinh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác DS/KHHGĐ phát biểu hưởng ứng tháng hành động Dân số năm 2016.

Đồng chí Đậu Vĩnh Thịnh - Phó Chủ tịch UBND TP Vinh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác DS/KHHGĐ phát biểu hưởng ứng tháng hành động Dân số năm 2016.

Dưới sự chứng kiến của Phó Cục trưởng Tổng cục Dân số, đại diện các Sở, ban ngành đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác Dân số/KHHGĐ.

a

Đại diện các Sở, ban, ngành ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác DS/KHHGĐ.

Sau lễ phát động, các ban, ngành, phường, xã trên địa bàn TP Vinh đã tổ chức diễu hành hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số năm 2016:

a

Chủ đề của Tháng hành động quốc gia về dân số và kỷ niệm 55 năm Ngày Dân số Việt Nam: "55 năm truyền thống công tác Dân số- Kế hoạch hóa gia đình, vì hạnh phúc mỗi gia đình, vì sự phát triển bền vững của đất nước”.

a
a

Diễu hành hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12.

a

Đông đảo người dân các phường, xã tham gia lễ diễu hành.

a

Nhiều pano áp phích tuyên truyền về dân số được treo dọc các tuyến phố.

 (Thu Hiền - Thùy Dương)