Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An có 2.400 lao động đi nước ngoài cư trú bất hợp pháp

17:11, 15/08/2017

Sáng nay (15/8), hội nghị tuyên truyền, vận động người lao động làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng hạn và lao động bất hợp pháp tự nguyện về nước năm 2017 đã được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Nghệ An hiện đang đứng thứ 16 của cả nước về tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp, không về nước sau khi kết thúc hợp đồng, với trên 2.400 người. Vì vậy, trong 2 năm 2016, 2017, có 11 huyện, thành thị trong tỉnh đã bị tạm dừng tuyển chọn lao động sang Hàn Quốc làm việc.

a
Nghệ An đứng thứ 16 trên cả nước có tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp, không về nước sau khi kết thúc hợp đồng. (Ảnh minh họa)

Hội nghị đã tập trung bàn các giải pháp vận động lao động làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng hạn. Về phía cục quản lý lao động ngoài nước cũng đã giải đáp các thắc mắc của người lao động, cung cấp thông tin về những chính sách, quy định của Việt Nam và Hàn Quốc liên quan đến lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.

Vân Anh