Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An tổ chức hội nghị quán triệt Luật tín ngưỡng, tôn giáo

10:38, 14/09/2017

Sáng nay (14/9), UBND tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt Luật tín ngưỡng, tôn giáo và thông tin về tình hình công tác tôn giáo. 

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Xuân Đại, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 18/11/2016, có hiệu lực từ 1/1/2018. Luật gồm 9 chương, 8 mục, 68 điều, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp 2013 về quyền con người, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; bám sát đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; đảm bảo hoạt động tôn giáo tín ngưỡng phù hợp với điều kiện chính trị, xã hội của Việt Nam.

Luật cũng có những điểm mới cơ bản như: mở rộng chủ thể thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Tại hội nghị, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ còn thông tin về tình hình tôn giáo thời gian gần đây, cũng như chủ trương và giải pháp xử lý các vụ việc nổi cộm.

Nguyễn Nam - Đăng Lâm