Sau khi chủ trì hội nghị thượng đỉnh trực tuyến để huy động ủng hộ cho Ukraine và gây áp lực lên Nga, Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu rằng phản ứng của Tổng thống Nga Vladimir Putin đối với lệnh ngừng bắn mà Mỹ đề xuất là "chưa đủ tốt".
Trong hành động quân sự lớn nhất và đáng kể nhất ở nhiệm kỳ 2 này, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ sử dụng “vũ lực sát thương cho đến khi đạt được mục tiêu”.
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã đến tỉnh Kursk ở phía Tây nước này lần đầu tiên kể từ khi lực lượng Ukraine chiếm giữ một số vùng lãnh thổ trong khu vực này.
Ông Mark Carney, cựu thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada, giành chiến thắng trong cuộc đua trở thành lãnh đạo đảng Tự do cầm quyền của Canada và sẽ kế nhiệm ông Justin Trudeau làm thủ tướng.
Tỷ phú công nghệ Elon Musk khẳng định trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào tối 9/3 rằng Starlink sẽ không bao giờ ngừng cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh ở Ukraine.
Lãnh tụ tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, đã bác bỏ khả năng đàm phán với Mỹ, khẳng định Washington không thực sự quan tâm đến việc giải quyết các vấn đề mà chỉ muốn áp đặt lợi ích của mình.
Ngày 5/3, tờ The Guardian đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra tối hậu thư yêu cầu Hamas thả ngay toàn bộ con tin và trao trả thi thể những người thiệt mạng, đồng thời cảnh báo nhóm này sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng nếu không tuân thủ.
Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky hy vọng sẽ giành được sự ủng hộ của Mỹ trong tiến trình đàm phán ngừng bắn với Nga. Nhưng thay vào đó, mối quan hệ rạn nứt của ông với Tổng thống Donald Trump đã bùng nổ ở Phòng Bầu dục.
Xuất hiện một số lo ngại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố người nước ngoài sẽ sớm có thể mua quyền cư trú tại Mỹ với giá khoảng 5 triệu USD.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã thừa nhận thất bại và chúc mừng đối thủ Friedrich Merz sau khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy liên minh CDU/CSU giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sớm.
Tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) hôm 22/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ bằng mọi cách phải lấy lại hàng trăm tỷ đô la Mỹ tiền viện trợ Ukraine trong suốt 3 năm xung đột.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rằng vòng đàm phán giữa phái đoàn Mỹ và Liên bang Nga nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine sẽ diễn ra tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia vào ngày 25/2.
Sau khi được thông báo về kết quả cuộc hội đàm Nga-Mỹ tại Riyadh, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh Moskva chưa từng đóng cánh cửa đàm phán hòa bình với Ukraine.
Trong khi Tổng thống Zelensky cho rằng sẽ rất "nguy hiểm" nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp người đồng cấp Liên bang Nga Vladimir Putin trước khi gặp thì Ngoại trưởng Sybiha bày tỏ mong muốn nhận được sự ủng hộ của Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Trong điện đàm, hai bên nhất trí bắt đầu đàm phán chấm dứt chiến tranh Ukraine "ngay lập tức".