Ngày 25/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Vừ Chồng Nênh (50 tuổi), trú huyện Mường Pẹt, tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng. Nênh sinh ra ở Việt Nam nhưng sau đó di cư sang Lào sinh sống.
Sáng 25/1, tại trường THPT Quỳnh Lưu 1, Ban thường vụ Huyện đoàn Quỳnh Lưu phối hợp với Công an huyện tổ chức chương trình tuyên truyền, giáo dục pháp luật và ký cam kết phòng chống pháo nổ trước, trong và sau Tết Tân Sửu.
Lợi dụng tài xế xe tải quên kéo cửa kính, một đối tượng đã trèo lên trộm một túi đồ bên trong có 50 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại di động rồi bỏ trốn bằng xe máy. Hiện lực lượng Công an đang truy bắt đối tượng.
Lợi dụng đêm tối 3 đối tượng tìm đường nhập cảnh trái phép qua biên giới vào Việt Nam, nhưng các đối tượng đã bị tổ chốt PCD Covid – 19 Đồn Biên phòng CKQT Nậm Cắn phát hiện, bắt giữ.
Thấy 2 người đàn ông ăn cơm trong rừng, Chói đến xin ăn cùng rồi xin sử dụng ma túy. Được 2 người đó cắt cử ở lại canh lán, Chói trộm ma túy rồi bỏ trốn.
Xuất thân trong gia đình có “máu mặt”, nhiều thành viên là đối tượng hình sự cộm cán nên dù là phụ nữ nhưng thủ đoạn của Bạch Thị Sen vô cùng liều lĩnh, tinh vi. Sen cho nhiều người vay gần 1 tỷ đồng với lãi suất cao.
Trong các ngày từ 20 - 22/1, Đoàn công tác của HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã đi kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết chốt tiền tiêu thuộc Đồn Biên phòng Mỹ Lý (BĐBP Nghệ An).
Ngày 22/1, Công an thị trấn Mường Xén cho biết đơn vị vừa phối hợp với công an xã Tà Cạ huyện Kỳ Sơn, bắt 6 đối tượng học sinh cấp 2 có hành vị trộm cắp tài sản hàng loạt trên địa bàn huyện.
3 đối tượng bị lực lượng tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 Bộ đội Biên phòng Nghệ An phát hiện bắt giữ khi đang có hành vi nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về Việt Nam.
Chiều 21/1, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 8 năm tù giam đối với bị cáo Chu Văn Sáng (SN 1966, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) về tội "Giết người". Nạn nhân là vợ của của bị cáo.
Trong thời gian giữ chức vụ ở Ban Quản lý RPH Quỳ Hợp, ông Diệu và ông Lĩnh đã tổ chức bán và cho phép khai thác 368 cây gỗ keo trên diện tích gần 2,3 ha rừng phòng hộ trái với quy định của pháp luật, gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 400 triệu đồng.