Đại diện Nga tại LHQ cảnh báo rằng nếu Israel thực sự đổ nước biển ngập đường hầm Hamas ở Dải Gaza thì hành động này sẽ cấu thành tội ác chiến tranh không thể chối cãi.
Năm 2023 được đánh dấu bằng hai cuộc xung đột lớn giữa Ukraine với Nga và Israel với Hamas cũng như hàng loạt thiên tai lớn xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới.
Ngày 4/12, ít nhất 11 người leo núi thiệt mạng và 12 người khác đang mất tích sau khi núi lửa Marapi trên đảo Sumatra, Indonesia phun trào.
Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF, quân đội Israel), Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari tuyên bố các lực lượng trên bộ của nước này đang hoạt động chống lại Hamas trên khắp Dải Gaza.
Nga sẽ thực hiện đợt tăng quân lần thứ hai trong 15 tháng, với lý do cuộc xung đột tiếp diễn ở Ukraine và sự mở rộng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Một trận động đất mạnh 7,5 độ đã tấn công Mindanao - Philippines tối 2-12 (giờ địa phương), gây nguy cơ sóng thần, dẫn đến lệnh sơ tán ở một số khu vực và bờ biển phía Tây Nam Nhật Bản.
Cựu tổng thống Petro Poroshenko nói ông bị ngăn rời khỏi Ukraine và cho rằng điều này mang động cơ chính trị.
Hamas tuyên bố lực lượng này coi hai phụ nữ Nga gốc Israel được thả ngày 29/11, ngoài 10 người được yêu cầu, là một phần của nhóm con tin được phóng thích trong ngày 30/11.
Israel và Hamas vừa đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn thêm một ngày. Quyết định được đưa ra chỉ 20 phút trước khi lệnh ngừng bắn trước đó hết hiệu lực.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, Hamas đêm 29/11 đã thả tự do cho 16 con tin, trong đó có 10 công dân Israel.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết phía Nga đã nắm được thông tin rằng Phần Lan đã chấp thuận cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai lực lượng trên lãnh thổ nước này.
Sau một đêm trao đổi căng thẳng, cuối cùng, Hamas đã chuyển thêm 17 con tin cho các nhân viên Hội Chữ thập đỏ quốc tế và họ đang trên đường tới Israel.
Ngày 24/11, Hamas đã thả tự do cho 24 con tin, gồm 13 người Israel và chỉ có 11 người nước ngoài.
Quân đội Israel đã yêu cầu người dân Palestine ở miền Nam Gaza không được di chuyển về phía Bắc, đồng thời binh sĩ chỉ cho người dân đi từ phía Bắc về Nam trên một con đường duy nhất.
Sau khi phá được cánh cửa cuối đường hầm dưới bệnh viện Al-Shifa lớn nhất Dải Gaza, các binh sĩ Israel bắt đầu tiến vào phía trong.
Theo phóng viên tại Tel Aviv, từ chiều 18/11, hàng trăm người Do Thái và Arab đã tập trung tại Công viên Charles Claure ở Tel Aviv nhằm yêu cầu chấm dứt chiến tranh và một thỏa thuận nhằm trao đổi toàn bộ số con tin đang bị bắt cóc.
Quân đội Israel tuyên bố sẽ tiến quân ở “bất cứ nơi nào có Hamas”, bao gồm cả phía nam Dải Gaza.
Tổng thống Biden gặp Chủ tịch Tập Cận Bình gần San Francisco, hai bên cam kết giảm căng thẳng và ngăn cạnh tranh Mỹ - Trung biến thành xung đột.