![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump che ô bước xuống chuyên cơ Không lực Một tại Căn cứ Liên hợp Andrews (bang Maryland) ngày 22/5, chuẩn bị trở lại Nhà Trắng sau chuyến công tác và phát biểu tại New York. Ảnh: AFP |
Theo các nguồn tin từ kênh truyền hình CBS News và trang tin điện tử Axios, Washington hiện đang đặt các phương án quân sự với Tehran lên bàn cân. Thông tin này xuất hiện chỉ vài giờ sau những động thái điều chỉnh lịch trình đầy bất ngờ của Tổng thống Donald Trump.
Cụ thể, ông Trump thông báo sẽ không tới dự lễ cưới của con trai mình vào cuối tuần này. Trên mạng xã hội cá nhân, nhà lãnh đạo Mỹ chia sẻ: "Do những hoàn cảnh liên quan đến công việc chính phủ và tình yêu dành cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, tôi không thể tham dự. Việc tôi ở lại Nhà Trắng tại Thủ đô Washington, D.C. trong giai đoạn quan trọng này là điều cần thiết".
Trước đó, Văn phòng Nhà Trắng cũng thông báo thay đổi kế hoạch cuối tuần của ông Trump, hủy chuyến nghỉ dưỡng dự kiến tại câu lạc bộ golf ở bang New Jersey. Sau khi trở về từ chuyến công tác tại bang New York vào ngày 22/5, ông Trump cũng giữ im lặng và không trả lời các câu hỏi từ các phóng viên tháp tùng như thông lệ.
Dẫn lời các nguồn tin giấu tên, trang Axios cho biết, Tổng thống Trump ngày càng tỏ ra sốt ruột và thất vọng trước tiến trình đàm phán với Iran trong những ngày qua. Lập trường của ông trong tuần đã có sự chuyển dịch rõ rệt, từ ưu tiên các biện pháp ngoại giao sang xu hướng sẵn sàng ra lệnh không kích.
Trong khi đó, CBS tiết lộ nhiều quan chức thuộc bộ máy quân sự và cơ quan tình báo Mỹ đã bắt đầu hủy kế hoạch nghỉ lễ cuối tuần kéo dài (dịp lễ Memorial Day của Mỹ) để chuẩn bị sẵn sàng cho các kịch bản hành động quân sự có thể nổ ra.
Khi được hãng thông tấn AFP liên hệ, Nhà Trắng từ chối đưa ra bình luận chính thức về các thông tin trên. Tuy nhiên, bà Anna Kelly, người phát ngôn của Nhà Trắng, trả lời phỏng vấn CBS khẳng định: "Tổng thống đã tuyên bố rất rõ ràng về những hậu quả mà Iran phải gánh chịu nếu nước này không đạt được một thỏa thuận".
Mặc dù tình hình đang leo thang nhanh chóng, cả Axios và CBS đều lưu ý rằng, quyết định cuối cùng về việc thực hiện các cuộc không kích mới vẫn chưa được thông qua.
Hiện tại, các bên được cho là vẫn đang nỗ lực duy trì kênh đối thoại gián tiếp. Pakistan - quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran đã cử Tư lệnh quân đội nước này tới Thủ đô Tehran nhằm thúc đẩy một thỏa thuận mang tính đột phá, nỗ lực ngăn chặn kịch bản xung đột vũ trang diện rộng.



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin