Tận dụng lợi thế đất cao cưỡng, nhiều hộ nông dân xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã mạnh dạn chuyển đổi từ trồng lúa, hoa màu kém hiệu quả sang trồng khoai lang vụ Đông. Chỉ sau hơn 4 tháng canh tác, năng suất trung bình đạt gần 3 tạ/sào, giá bán từ 15.000–20.000 đồng/kg, mang lại nguồn thu trên 5 triệu đồng mỗi sào – cao gấp 2–3 lần trồng lúa. Việc chuyển đổi cây trồng không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng đất mà còn mở ra hướng sản xuất hàng hóa, tạo thu nhập ổn định cho người dân.
Nhờ mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao và quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP, Hợp tác xã (HTX) nông sản AE TA ở xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) không chỉ nâng tầm chất lượng quả dứa, mà còn từng bước chinh phục những thị trường xuất khẩu khó tính như Hàn Quốc. Đây được xem là ...
Chiều nay (27/2), đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Dự án Bảo tồn đa dạng sinh học và cảnh quan (BLF) do Vương Quốc Anh tài trợ.
Xuất phát từ niềm đam mê và tiềm năng địa phương, anh Nguyễn Văn Hiền (xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã mạnh dạn khởi nghiệp với mô hình nuôi hươu gắn với chế biến sản phẩm từ nhung hươu. Nhờ cách làm bài bản, mỗi năm cơ sở của anh cung cấp ra thị trường hàng trăm con hươu giống ...
“Ngành Nông nghiệp, các địa phương, đơn vị cần tập trung chăm sóc tốt diện tích cây trồng vụ xuân, gắn sản xuất với chế biến nhằm nâng cao giá trị trong sản xuất nông nghiệp”, là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ sau khi đi kiểm tra sản xuất tại các huyện Đô Lương và Anh Sơn.
Bí xanh vụ đông ở Anh Sơn đang bước vào vụ thu hoạch. Bà con nông dân hiện đang tất bật cắt những lứa bí đầu tiên trong niềm vui khi bí vừa được mùa, quả sai trĩu, lại được giá.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc biệt tại một số xã vùng cao, nhiệt độ xuống thấp kèm theo mưa và sương muối. Cùng với chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn của Chính quyền và các cơ quan chuyện môn, người chăn nuôi ở huyện vùng cao Kỳ Sơn đã chủ động triển khai nhiều giải pháp trong phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, ...
Chỉ còn hơn hai tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Những ngày này, các làng nghề ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Người dân hối hả làm việc để cung ứng những sản phẩm chất lượng, phục vụ nhu cầu tiêu dùng ngày Tết.
Công ty TNHH Mía đường Nghệ An (NASU) thông báo giá thu mua mía niên vụ ép 2024-2025 tăng 50.000 đồng/tấn so với vụ trước. Cụ thể, giá mía đầu vụ tại ruộng (nhập từ 13h ngày 5/12 đến 7h ngày 8/12) là 1,17 triệu đồng/tấn; giữa vụ (nhập từ 7h01 ngày 8/12 trở đi) là 1,15 triệu đồng/tấn; cuối vụ sẽ áp dụng giá đầu vụ là 1,17 triệu đồng/tấn.
Bất chấp thời tiết bất lợi, cây vụ đông tại Diễn Châu, Nghệ An vẫn sinh trưởng tốt và bắt đầu cho thu hoạch. Nhiều loại cây trồng sớm đạt năng suất cao, giá tăng mạnh, mang lại thu nhập ổn định cho người dân.
Chiều 6/11, Sở NN&PTNT tổ chức hội nghị triển khai đề án sản xuất trồng trọt vụ xuân năm 2025. Đ/c Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Trước diễn biến biến phức tạp và nguy cơ lan rộng của dịch tả lợn châu Phi, chiều 24/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình phòng, chống dịch tại các huyện Tân Kỳ, Anh Sơn.
Hưởng ứng ngày toàn dân ra quân làm thủy lợi 16/10, nhiều địa phương tổ chức phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi chuẩn bị cho sản xuất vụ Đông Xuân 2024 - 2025.
Nhờ khắc phục kịp thời sau đợt mưa lụt, nông dân Diễn Châu đang phấn khởi thu hoạch dưa chuột vụ đông với năng suất cao và giá bán ổn định. Các hộ trồng dưa không chỉ được mùa mà còn thu về thu nhập tiền triệu mỗi ngày, cao gấp nhiều lần so với trồng lúa.
Hội chợ Làng nghề lần thứ 20 năm 2024 được diễn ra từ ngày 3 - 6/10/2024, tại 489 đường Hoàng Quốc Việt (thành phố Hà Nội), với 100 gian hàng tiêu chuẩn. Liên minh HTX tỉnh Nghệ An tham gia và trưng bày nhiều sản phẩm OCOP 3 sao.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, những trận mưa liên tiếp đã đổ xuống các cánh đồng, khiến nhiều diện tích lúa của nông dân huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, rơi vào tình trạng bị ngập nước và mọc mầm. Nhiều hộ gia đình không kịp thu hoạch lúa khi vừa chín, hoặc lúa đã gặt về nhà nhưng không thể phơi khô.
Mặc dù không bị ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão số 3, nhưng hoàn lưu bão đã gây thiệt hại lớn cho các loại cây trồng trên địa bàn huyện Anh Sơn, đặc biệt là cây mía nguyên liệu.