Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Học sinh bán trú vùng cao trồng rau, chăn nuôi: cải thiện bữa ăn, rèn kỹ năng sống
08:54, 04/02/2021
Chưa đến 20 nghìn đồng 3 bữa ăn trong ngày cho mỗi học sinh. Thế nhưng những bữa cơm của học trò bán trú vùng cao luôn có thịt, rau xanh. Làm sao mỗi bữa ăn chưa đến 7 nghìn đồng mà đầy đủ chất dinh dưỡng cho các em? Vâng đó là bởi nhiều trường học vùng cao đã lập trang trại ngay trong trường để các em vừa cải thiện bữa ăn đồng thời giáo dục kỹ năng sống. PS được thực hiện tại Kỳ Sơn- huyện khó khăn và cũng có nhiều học sinh học bán trú nhất của Nghệ An với hơn 14 nghìn em.
NTV