Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Giáo dục hướng nghiệp và phân luồng - Cần nhiều giải pháp để gỡ khó
18:26, 28/05/2021

Tỷ lệ phân luồng ở bậc THCS  hơn 23%. Bậc THPT 42%. Nhiều trường ở các huyện miền núi tỷ lệ học sinh lớp 9 phân luồng đạt từ 25 - 50%; Riêng lớp 12 đăng ký tuyển sinh vào các trường ĐH  chỉ còn khoảng  40-50%. Kết quả này cho thấy, học sinh, phụ huynh miền núi đã có sự thay đổi, ý thức hơn trong việc chọn ngành nghề phù hợp thay vì bỏ học giữa chừng hoặc trông chờ vào chính sách cử tuyển của Nhà nước để được học đại học. Tuy nhiên, việc phân luồng, hướng nghiệp đúng đối tượng, đang đặt ra thách thức không nhỏ đối với ngành giáo dục địa phương.

NTV