Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An thí điểm cấm đỗ xe trên lòng đường trong giờ cao điểm

17:21, 29/12/2018
Theo đó, 4 tuyến đường được thí điểm là Nguyễn Thị Minh Khai, Quang Trung, Lê Hồng Phong, Lê Lợi. Quy định này thực hiện trong các khung giờ cao điểm,

UBND tỉnh ban hành công văn số 9521 về việc tổ chức thí điểm giao thông trên 4 tuyến đường là Nguyễn Thị Minh Khai, Quang Trung, Lê Hồng Phong, Lê Lợi. Quy định “cấm đỗ xe trên lòng đường” được thực hiện trong các khung giờ cao điểm, buổi sáng từ 6h30 đến 8h; buổi chiều từ 16h30 đến 18h.

Sau khi cắm biển “cấm đổ xe trên lòng đường” trong các khung giờ cao điểm, UBND TP Vinh hoàn thiện vạch sơn kẻ nơi đỗ xe, các biển báo, vạch kẻ phải thực hiện theo đúng quy định theo Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia.

Đường Nguyễn Thị Minh Khai, mặc dù có lòng đường khá rộng nhưng có hoạt động kinh doanh khá sầm uất nên việc đỗ xe đã gây cản trở lưu thông.
Đường Đinh Công Tráng thường xuyên tắc đường vào giờ cao điểm. (Ảnh Internet)

UBND tỉnh yêu cầu UBND TP Vinh phải hoàn thành công việc trên trước ngày 31/12/2018.

NTV