An toàn giao thông

Nghệ An: 5 tháng đầu năm, có 55 người chết vì tai nạn giao thông 

11:08, 13/06/2021
 Báo cáo của Ban ATGT tỉnh, trong 5 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh xảy ra 67 vụ tai nạn giao thông làm chết 55 người, bị thương 38 người. 

Theo đó, từ ngày 16/12/2020 đến ngày 15/5/2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 67 vụ tai nạn giao thông làm chết 55 người, bị thương 38 người. So với cùng kỳ năm 2020 giảm 15 vụ, số người chết giảm 7 người, số người bị thương giảm 12 người.

Vụ tại nạn thương tâm xảy ra tại địa bàn xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu khiến 1 nam thanh niên tử vong.
Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại địa bàn xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu khiến 1 nam thanh niên tử vong.

Lực lượng chức năng đã tổ chức 11.581 ca tuần tra kiểm soát giao thông với 40.014 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia, phát hiện, lập biên bản hành chính về TTATGT 34.198 trường hợp. Ra quyết định xử phạt 31.279 trường hợp, chuyển kho bạc thu phạt hơn 33,4 tỷ đồng. Thanh tra Sở GTVT đã kiểm tra lập biên bản xử lý 1.326 trường hợp vi phạm, xử phạt số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng làm chết và bị thương nhiều người; một số địa phương gia tăng tai nạn giao thông như: Tương Dương, Nam Đàn, Quỳ Hợp, Thái Hòa, Nghi Lộc, Tân Kỳ, Kỳ Sơn, Thanh Chương.

Lực lượng CSGT tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trên các tuyến đường trọng điểm.

Thời gian tới, lực lượng chức năng của tỉnh sẽ mở nhiều đợt cao điểm ra quân tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông. Trong đó tập trung các lỗi như: người điều khiển sử dụng nồng độ cồn, vượt quá tốc độ, phóng nhanh vượt ẩu…

Bảo Linh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện