An toàn giao thông

Cần giải tỏa tình trạng họp chợ dưới lòng đường ở TP Vinh

12:03, 26/11/2021
Hiện nay, dọc tuyến đường Lê Hồng Sơn thuộc địa bàn phường Cửa Nam, tình trạng họp chợ dưới lòng đường và trên vỉa hè thường xuyên diễn ra.

Sau khi thành phố Vinh trở lại trạng thái bình thường mới trong phòng, chống dịch Covid-19, các chợ dân sinh đã được phép hoạt động trở lại. Tuy nhiên, ở một số nơi, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán, họp chợ vẫn còn bất cập.

Người bán hàng ngồi kín vỉa hè tại ngã 4 đường Lê Hồng Sơn và Phạm Hồng Thái.

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc tuyến đường Lê Hồng Sơn, đoạn từ ngã 4 giao nhau với đường Hồ Xuân Hương đến điểm giao nhau với đường Phạm Hồng Thái, hàng trăm hộ kinh doanh buôn bán rau củ quả, thực phẩm ngang nhiên họp chợ giữa đường.

Các loại thực phẩm rau củ quả được bán ngay dưới lòng đường Lê Hồng Sơn, phường Cửa Nam.

Các xe đẩy, sạp hàng, thậm chí tiểu thương còn trải bạt để buôn bán ngay dưới lòng đường. Xe cộ dừng đỗ để mua bán lộn xộn gây cản trở giao thông và mất trật tự mỹ quan đô thị.

Họp chợ lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông và mất mỹ quan môi trường đô thị

Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cao, việc họp chợ tự phát, gây khó khăn cho công tác kiểm soát dịch bệnh. Trường hợp người mua, bán có F0, lực lượng chức năng rất khó truy vết.

 
Chợ họp tự phát không đảm bảo các yêu cầu trong phòng chống dịch.
Hồng Quang

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện